Tìm ra nguồn lây bệnh cho ổ dịch, TP Hải Dương xin dừng phong tỏa

© Ảnh : TTXVN phátPhong tỏa, cách ly y tế đối với xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.
Phong tỏa, cách ly y tế đối với xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối muộn ngày 17/02, công an xác định người phụ nữ 52 tuổi mắc Covid-19 khi đi tẩm quất ở TP Hải Dương. Bà này không khai báo y tế và cách ly với người thân dù tiếp xúc F0.

Cụ thể quá trình dịch tễ của nguồn lây bệnh

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết công an đã tìm ra nguồn lây nhiễm của 4 ca bệnh sống trong cùng một gia đình ở TP Hải Dương, được xác định vào ngày 16/02 trước đó. Lực lượng chức năng đã truy vết, trích xuất camera và xác định bà N.T.T. (52 tuổi, ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, TP Hải Dương) là người đầu tiên trong nhóm này mắc Covid-19.

Chốt kiểm soát cấp tỉnh đặt ở ngã 3 chân cầu vượt Quán Gỏi, Hưng Thịnh, huyện Bình Giang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Dịch Covid-19 ở Hải Dương còn phức tạp, chưa rõ nguyên nhân tử vong của chuyên gia Nhật

Tối 21/01, bà T. đi tẩm quất tại cơ sở người mù ở TP Hải Dương, được nhân viên P.T.H. (36 tuổi, trú thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách) phục vụ và sau đó nhân viên này cũng được xác định mắc Covid-19. Trước khi phục vụ bà T., nhân viên này cùng em họ là công nhân Công ty POYUN dự đám cưới tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Qua điều tra, công an cho biết bà N.T.T. tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo y tế. Bà T. sau đó lây bệnh cho chồng, con trai và người giúp việc. Nhận định về trường hợp này, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết:

"Nếu không xác định lây từ đâu là điều đáng lo ngại, nhưng đã tìm ra thì đã làm chủ được tình hình. Chúng tôi đang giao công an tiến hành xử lý theo quy định tùy theo mức độ vi phạm của trường hợp bà N.T.T.".

Trước đó 1 ngày, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện 4 ca bệnh trên do có triệu chứng sốt, ho cộng đồng. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày đối với 8 hộ, 30 nhân khẩu ở phố Trần Sùng Dĩnh, TP Hải Dương. Ban Chỉ đạo cũng quyết định thiết lập vùng cách ly với cụm dân cư từ ki-ốt giáp cổng khu tập thể Máy bơm đến hết nhà số 102 phố Nguyễn Trãi, thuộc khu dân cư số 7 và khu dân cư số 8, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, gồm 17 hộ, 54 nhân khẩu. Cùng ngày, CDC Hải Dương chỉ định lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp tiếp xúc gần liên quan đến nhóm ca bệnh trên.

TP Hải Dương xin dừng phong tỏa

Qua sự việc trên, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long cho biết niềm vui bất ngờ, tháo bỏ gánh nặng tâm lý cho lực lượng chống dịch của Hải Dương khi cơ quan công an truy vết được nguồn lây tại gia đình 4 người của BN2278. Ông Lê Đình Long cho hay.

COVID-19: Hà Nội phong tỏa chung cư T6 khu đô thị Times City - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Phong tỏa tòa nhà có người ngoại quốc tử vong tại Hà Nội

“Ngành y tế đã quá lo lắng, cho đây là yếu tố tạo ra chùm ca nhiễm đầu tiên, đưa TP Hải Dương vào nguy cơ báo động. Họ cảnh báo chùm lây nhiễm này sẽ khiến thành phố thành ổ dịch phức tạp hơn ở huyện Cẩm Giàng. Bộ Y tế đã đề xuất phương án phong toả thành phố ngay trong thời gian toàn tỉnh đang cách ly xã hội. Chiều 17/02, chúng tôi đã trình UBND tỉnh về phương án buộc phải phong toả toàn thành phố nếu không xác định được nguồn lây của gia đình BN2278. Nhưng thật ra, chính quyền TP Hải Dương đang dốc sức truy vết”.

Bí thư Thành ủy Hải Dương nói thêm:

"Việc tìm ra nguồn lây của chùm lây nhiễm mới này là chiến công đáng vinh danh của lực lượng công an địa phương. Họ đã tổ chức truy vết, xác minh các yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh như điều tra chuyên án khó. Đến 18h chiều 17/2, lực lượng công an báo cho tôi đã xác định chính xác, không có chuyện BN2278 mất dấu nguồn lây. Chúng tôi cũng đã điện báo ngay với lãnh đạo tỉnh, xin ngừng phương án phong tỏa TP Hải Dương”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала