Bác sĩ bác bỏ một quan niệm phổ biến về cà phê

© Fotolia / DN6Cà phê
Cà phê - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bác sĩ người Nga Alexander Myasnikov đã bá́c bỏ một quan niệm sai lầm phổ biến về tác hại của cà phê đối với những người mắc bệnh tim. Sputnik đưa tin dẫn phát biểu của bác sĩ về điều này trên sóng truyền hình "Rossiya-1".
“Tôi đã nhiều lần nói đến vấn đề này, cả trong các chương trình gần đây và nhiều nơi khác...: xin mọi người hãy hiểu rằng cà phê không có hại cho những người mắc bệnh tim. Có những nghiên cứu nói rằng những người uống cà phê ở mức độ hợp lý sẽ ít bị đau tim hơn, họ ít mắc bệnh rung nhĩ hơn”, - bác sĩ Myasnikov nói và khuyên người Nga hãy yên tâm uống cà phê nếu họ thích loại đồ uống này.

Bác sĩ cũng lưu ý rằng liều lượng cà phê hợp lý hàng ngày là hai đến ba tách mỗi ngày.

Сà phê  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Tác dụng bất ngờ của chỉ một cốc cà phê mỗi ngày đối với nam giới

Trong khí đó những người gặp phải các vấn đề về gan có thể uống tới bốn tách mỗi ngày. Myasnikov nhấn mạnh rằng cà phê có tác dụng điều trị đối với cơ quan nói trên.

Theo bác sĩ, loại đồ uống tăng cường sinh lực đó có tác dụng tốt đến bệnh gout, bệnh Parkinson và loãng xương. Myasnikov cũng nhắc đến đặc tính chống ung thư của cà phê. Đồng thời, cà phê hòa tan không ảnh hưởng xấu đến cơ thể, ông Myasnikov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала