Việt Nam sẵn sàng tăng ‘tin cậy chính trị’ với Trung Quốc nhưng phải tôn trọng lẫn nhau

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí tại buổi tiếp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí tại buổi tiếp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Đăng ký
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi).

Trao đổi với Bộ trưởng Công an Triệu Khắc Chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng với Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau, giải quyết các vấn đề ở Biển Đông, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

Người đứng đầu Bộ Công an Trung Quốc nêu rõ, quan hệ Việt – Trung luôn là “Đối tác chiến lược quan trọng”. Tuy nhiên, hiện nay, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước đang phải đối mặt rủi ro, thách thức bên ngoài chưa từng có nên cần tăng cường hợp tác hơn nữa.

Thủ tướng Việt Nam tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Sáng 19/2, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đón Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.

Ông Triệu Khắc Chí là chính khách cấp cao của Trung Quốc, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bí thư Đảng ủy Bộ Công an và là Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Việt Nam có chung ‘vận mệnh chiến lược’

Theo thông cáo được đưa ra, cuộc gặp giữa lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng Công an Trung Quốc là nhằm “tạo điều kiện” cho quan hệ hai nước phát triển thuận lợi về kinh tế, thương mại, duy trì biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại buổi tiếp ngày 19/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lời chào mừng ông Triệu Khắc Chí sang thăm Việt Nam. Được biết, vị lãnh đạo này cũng tham gia đồng tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung cũng như giữa Bộ Công an hai nước nói riêng.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đồng chí Triệu Khắc Chí tại buổi tiếp.
Việt Nam sẵn sàng tăng ‘tin cậy chính trị’ với Trung Quốc nhưng phải tôn trọng lẫn nhau - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đồng chí Triệu Khắc Chí tại buổi tiếp.

Trao đổi với ông Triệu Khắc Chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp ngay trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua.

Đồng chí Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam.

“Đại hội (lần thứ XIII của Đảng) tiếp tục xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc

Phát biểu trong cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Việt Nam đã nhấn mạnh nhiều quan điểm về đường lối ngoại giao nhất quán, triển vọng quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh sau thành công của Đại hội XIII.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Việt Nam có chung ‘vận mệnh chiến lược’

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong đường lối đối ngoại tổng thể dân chủ, độc lập, hòa bình, đa phương hóa, Việt Nam “luôn coi trọng” mối quan hệ với Trung Quốc.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng duy trì và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Đồng thời, Thủ tướng Việt Nam cũng đánh giá cao kết quả làm việc của Bộ trưởng Triệu Khắc Chí với Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cũng như những kết quả hợp tác tích cực giữa lực lượng công an hai nước trong phòng, chống tội phạm, duy trì bảo vệ trị an.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc.
Việt Nam sẵn sàng tăng ‘tin cậy chính trị’ với Trung Quốc nhưng phải tôn trọng lẫn nhau - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận vừa ký kết, tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, truy bắt đối tượng truy nã giữa hai nước và trong khu vực.

Việt Nam và Trung Quốc là ‘Đối tác chiến lược quan trọng’

Phát biểu với người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí cho hay, cá nhân ông rất vui mừng được sang thăm Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên đán 2021 này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Việt Nam lên tiếng về căn cứ tên lửa Trung Quốc, Biển Đông, quan hệ với Bắc Kinh sau Đại hội XIII

Cùng với đó, ông Triệu Khắc Chí cũng chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lời hỏi thăm và chúc Tết của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ban lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua.

Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Quốc vụ Triệu Khắc Chí nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này là “thực hiện những nhận thức mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được thời gian qua”.

Đồng chí Triệu Khắc Chí cũng nói với lãnh đạo Chính phủ rằng, ông rất vui mừng khi lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Công an, đồng thời cảm nhận được những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm qua.

Đặc biệt, ông Triệu Khắc Chí nêu rõ, quan hệ Việt – Trung luôn là “Đối tác chiến lược quan trọng”.

Đồng chí Triệu Khắc Chí khẳng định, kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra, Việt Nam và Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, không ngừng làm sâu sắc quan hệ trên các lĩnh vực.

“Điều này thể hiện nền tảng vững mạnh của hai bên để phát triển quan hệ trong thời kỳ mới”, Bộ trưởng Công an Trung Quốc nêu rõ.

Cảnh sát biển Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Trung Quốc nhắm vào Việt Nam trước tiên và đe dọa hòa bình thế giới hậu Thế chiến thứ hai
Khẳng định Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam đã thành công trong thời kỳ lịch sử mới, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí hy vọng hai bên dựa vào những tiềm năng, ưu thế, làm vững mạnh hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Cả hai nước cùng nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Việt Nam và Trung Quốc

Phát biểu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc cho biết, hiện nay, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước đang ở giai đoạn then chốt, đang phải đối mặt rủi ro, thách thức bên ngoài chưa từng có.

Vậy nên, hai Bộ Công an thời gian qua đã thảo luận tăng cường hợp tác, tăng cường đoàn kết để ứng phó thách thức, kiên quyết bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước, đảm bảo an toàn cho người dân.

Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng sự tin cậy về mặt chính trị

Tại cuộc gặp hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2020 vừa qua, quan hệ Việt – Trung đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Về quan hệ kinh tế, Hà Nội – Bắc Kinh ghi nhận mức tổng kim ngạch thương mại đạt 133 tỷ USD, đồng thời, Việt Nam chính thức vượt qua Đức trở thành đối tác lớn thứ 6 của Trung Quốc.

Phát ngon viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2020
Việt Nam nói về tập trận quân sự Vịnh Bắc Bộ và Trung Quốc muốn gia nhập CPTPP

Cùng với đó, đầu tư FDI của Trung Quốc vào Việt Nam cũng tăng trưởng ổn định. Tính đến nay có hơn 3.200 dự án với số vốn đạt 19 tỷ USD, đứng thứ 7/142 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tín hiệu tích cực này được duy trì đến cả tháng 1 đầu năm 2021.

Đối với quan hệ đa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, Việt Nam cảm ơn Trung Quốc đã cùng hợp tác tích cực trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, ủng hộ các đề xuất, sáng kiến của Hà Nội tại các Hội nghị cấp cao liên quan năm vừa qua.

Theo người đứng đầu Chính phủ, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã gây tác động nghiêm trọng các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước tình hình này, Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc đã sớm có điện đàm (tháng 4/2020) trao đổi hợp tác về phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhau về vật dụng phòng dịch, thể hiện tình cảm hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

“Việt Nam đánh giá cao nỗ lực to lớn của Trung Quốc trong ngăn chặn dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu “100 năm thứ nhất” (xây dựng xã hội khá giả, hết nghèo)”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Nhà lãnh đạo Việt Nam tin tưởng nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ 2.

Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc lại, năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Việt Nam bắt đầu quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trung Quốc bắt đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

“Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay và vì lợi ích các mặt của cả hai Đảng, hai nước, Việt Nam thực sự mong muốn có hòa bình, ổn định ở khu vực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm các lợi ích chính đáng của Việt Nam, đồng thời ủng hộ đất nước Trung Quốc phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

“Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng với Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Trong đó, đặc biệt là thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao để đi sâu trao đổi, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, phối hợp tốt trong các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời thực hiện tốt những nhận thức chung cấp cao về vấn đề trên biển.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2021
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau Đại hội XIII: Có liên minh với Mỹ để chống Bắc Kinh?

Liên quan vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc - tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và đóng góp tích cực trong việc giữ gìn hòa bình, thúc đây hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tin tưởng hai Chính phủ, hai Bộ Công an sẽ đóng góp vào củng mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc. Ông cũng đề nghị Bộ Công an Trung Quốc tạo điều kiện cho quan hệ hai nước phát triển thuận lợi về kinh tế, thương mại, duy trì biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ngoài ra, thông qua Bộ trưởng Công an Triệu Khắc Chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng chúc chuyến thăm của Bộ trưởng Triệu Khắc Chí và Đoàn thành công tốt đẹp, đồng thời, coi đây là một khởi đầu tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung trong năm Tân Sửu 2021 này giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

Tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam – Trung Quốc

Cũng trong sáng 19/2, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam – Đại tướng Tô Lâm đã có buổi tiếp đón chính thức người đồng cấp và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc nhằm đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên từ Hội nghị lần thứ 6 ở Bắc Kinh (vào tháng 10 năm 2018) đến nay cũng như phương hướng hợp tác đến năm 2022.

Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2020
Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến Campuchia như thế nào?

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai Bộ Công an nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc tiếp tục phát triển và tăng cường, củng cố về nhiều mặt.

Theo đó, hai Bộ đã trao đổi Đoàn các cấp, trao đổi thông tin nghiệp vụ, đào tạo cán bộ, tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế.

Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc cũng đã cùng phối hợp truy bắt đối tượng truy nã, quản lý xuất, nhập cảnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới.

Những thành tích này đóng góp tích cực cho sự phát triển và củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Theo kết quả thống kê, hai bên phối hợp đấu tranh có hiệu quả các chuyên án ma túy ở khu vực cửa khẩu biên giới. Từ 2018 đến nay, cơ quan chức năng hai nước đã mở bốn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia..

Hai bên cũng đã phối hợp xử lý vấn đề tội phạm công nghệ cao. Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Công an Trung Quốc xác minh nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao, với các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà chức trách đã bắt giữ, bàn giao nhiều tội phạm cho phía Bộ Công an Trung Quốc.

Đặc biệt, Việt Nam và Trung Quốc cũng hợp tác tốt trong vấn đề tội phạm buôn bán người, nhất là mua bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, giải cứu nạn nhân người Việt bị lừa bán sang Trung Quốc. Tội phạm truy nã của hai nước cũng được phối hợp xử lý bàn giao.

Một người lính Hải quân Trung Quốc trên boong tàu chiến Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2020
Cuộc chiến tranh với Việt Nam thành “bài học mới nhất” với tướng lĩnh quân đội Trung Quốc

Tại hội nghị hôm nay, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết và trao đổi Biên bản Hội nghị, thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh nội địa ở mỗi nước, đồng thời, phát huy hiệu quả thực chất về hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định tập trung triển khai các cao điểm chung đấu tranh, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, phòng, chống xuất - nhập cảnh trái phép, truy bắt đối tượng truy nã, , tội phạm mua bán người.

Cũng nhân dịp này, Việt Nam và Trung Quốc ký kết và trao Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý di dân và xuất, nhập cảnh, các đơn vị chức năng của hai Bộ đã ký kết và trao hai Bản ghi nhớ hợp tác về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, hợp tác đấu tranh với tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện các hành vi lừa đảo trong thời gian tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала