Việt Nam và Trung Quốc ‘kiểm soát tốt bất đồng’ để mãi là anh em

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Đăng ký
Ngày 19/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản sản Việt Nam đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.

Trong cuộc gặp này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc ‘kiểm soát tốt bất đồng’, không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Công an Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Khắc Chí cũng đã gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc đáng chú ý tại Việt Nam.

Thông tin từ cổng thông tin Chính phủ cho biết, ngày 19/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí tại buổi tiếp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Việt Nam sẵn sàng tăng ‘tin cậy chính trị’ với Trung Quốc nhưng phải tôn trọng lẫn nhau

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, ông Triệu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc đang ở thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa Bộ Công an hai nước sau thành công của Hội nghị lần thứ 6 (tháng 10/218).

Phát biểu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí đã gửi lời cảm ơn các nhà lãnh đạo của Việt Nam dành thời gian tiếp Đoàn.

Như các thông báo phát đi trước đó và trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, người đứng đầu Bộ Công an Trung Quốc nhiệt liệt chúc mừng việc Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII Đảng Cộng sản với những mục tiêu đột phá, mở ra chương mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Triệu Khắc Chí cũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với số phiếu gần như tuyệt đối và sự thống nhất, đồng thuận cao.

Người tị nạn Việt Nam trở về nhà, năm 1979. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
“Bóp chết” Việt Nam, nỗi nhục của Trung Quốc và sức mạnh vô địch Quân đội Hồ Chí Minh

Phát biểu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc nhấn mạnh, mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn là nhằm quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Ông Triệu Khắc Chí đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Nhà lãnh đạo cũng đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội XIII đề ra.

Thông báo với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí cho biết, trong thời gian tới, hai Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Qua đó đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, góp phần đưa quan hệ Trung-Việt phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam và Trung Quốc “kiểm soát tốt bất đồng”

Tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc và Bộ trưởng Triệu Khắc Chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc sang thăm vào dịp Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhân dân hai nước vừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các thùng dầu khí ở cảng Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2021
Lựa chọn của Việt Nam với các dự án nước ngoài: Mỹ chứ không phải là Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới,  Bộ Công an hai nước cần tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trên lĩnh vực hợp tác an ninh và thực thi pháp luật.

Trên cơ sở đó, phát huy vai trò đặc biệt của mình trong bối cảnh trạng thái bình thường mới vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa hai bên bằng các hình thức linh hoạt.

Khẳng định với Bộ trưởng Triệu Khắc Chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

“Việt Nam sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc duy trì sự trao đổi cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Việt Nam – Trung Quốc thiết lập cơ chế thực thi pháp luật ba cấp

Chiều 19/2, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch có buổi tiếp xã giao với người đứng đầu Bộ Công an Trung Quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định chuyến thăm của ông Triệu Khắc Chí thể hiện rõ nét mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và lực lượng vũ trang hai nước Việt – Trung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Việt Nam lên tiếng về căn cứ tên lửa Trung Quốc, Biển Đông, quan hệ với Bắc Kinh sau Đại hội XIII

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cảm ơn Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc đã tặng Bộ đội Biên phòng Việt Nam vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh.

Phát biểu và cảm ơn Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đón tiếp chu đáo, trọng thị, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí khẳng định chuyến thăm lần này góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc nói riêng.

“Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Trung Quốc-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực”, ông Triệu Khắc Chí nhấn mạnh.

Trong buổi tiếp hôm nay, lãnh đạo hai Bộ khẳng định thời gian qua, sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã đạt được những kết quả rất thiết thực, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp.

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.
Việt Nam và Trung Quốc ‘kiểm soát tốt bất đồng’ để mãi là anh em - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.

Cụ thể, lực lượng biên phòng, quản lý biên giới hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới, ngăn chặn tối đa tình trạng xuất nhập cảnh trái phép giữa biên giới hai nước.

Nhân dịp này, hai bên cũng đề xuất các giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc trong thời gian tới.

Hàng rào thép gai - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Tại sao xây dựng bức tường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc?

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Triệu Khắc Chí nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận song phương đã ký kết.

Đồng thời, hai bên đồng thuận triển khai đồng bộ các biện pháp, hợp tác chặt chẽ trong quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới, tội phạm khủng bố, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người, ma túy, vũ khí…

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала