Điện Kremlin không nhận thấy sự có đi có lại và sẵn sàng đối thoại từ phía EU và Mỹ

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga quan tâm đến việc thiết lập quan hệ tốt đẹp với cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng phía Nga đang làm rất nhiều để có được điều này, nhưng không thấy những bước có đi có lại.

Nga đã và vẫn quan tâm đến việc thiết lập quan hệ tốt đẹp với cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Tàu NATO tiến vào Biển Đen để tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Nga nói về mối đe dọa đối với toàn thế giới từ phía NATO
"Chúng tôi đang làm rất nhiều cho điều này, cố gắng khơi lên ý chí bình thường hóa quan hệ ở những người đối thoại. Không phải lúc nào chúng tôi cũng thành công, và không phải bao giờ chúng tôi cũng thấy sự có đi có lại. Nói chính xác hơn thì thời gian gần đây sự có đi có lại hoàn toàn thiếu vắng”, - ông Peskov nói với các phóng viên.

Các biện pháp bảo vệ chống lại sự xâm lược của NATO

NATO đang buộc Nga tăng cường công tác bảo vệ trước những hành động gây hấn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương vì họ coi Nga là kẻ thù, thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Dmitry Peskov nhận định.

"NATO coi Nga là đối thủ. NATO liên tục di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới của chúng ta. Vì vậy NATO thường xuyên buộc chúng ta phải tích cực hoạt động để bảo vệ bản thân tránh những hành động gây hấn của NATO”, - ông Peskov cho các phóng viên biết.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала