Việt Nam truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly, đôi nam nữ hôn nhau bị phạt nặng

© Ảnh : Phan Tuấn Anh - TTXVNMột em nhỏ đến xét nghiệm tại Trạm Y tế phường Văn Quán, quận Hà Đông.
Một em nhỏ đến xét nghiệm tại Trạm Y tế phường Văn Quán, quận Hà Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Đăng ký
Việt Nam hiện đang truy tìm hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung chống Covid-19 ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tối 18/2. Công an thành phố Thủ Đức hiện đang hỗ trợ truy tìm hai đối tượng nhập cảnh trái phép này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa chỉ đạo cần sẵn sàng kịch bản ứng phó, điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học cũng như thời điểm thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp.

Chiều nay, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Hải Dương và cho biết, đây đều là những trường hợp thuộc F1, đã được cách ly tập trung trước đó.

TP.Hải Dương vừa ghi nhận trường hợp đôi nam nữ bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng vì mải miết hôn nhau, tâm sự trên ghế đá công viên khi cả thành phố đang giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19

Theo bản tin phát lúc 18h chiều 20/2 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc coronavirus mới lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm nCoV của cả nước lên thành 2368 bệnh nhân.

Ngày 19/2/2021, tại Trạm Y tế phường Mỗ Lao, quận Hà Đông sẽ lấy mẫu xét nghiệm khoảng 300 người. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Vaccine Covid-19 của Việt Nam mạnh ngang ngửa chế phẩm nước ngoài

Thông báo về các ca nhiễm mới, Bộ Y tế cho hay, các ca bệnh từ 2363 đến 2368, ghi nhận tại Hải Dương. Tất cả đều là F1 của những trường hợp được Bộ Y tế khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 thời gian trước đó.

Hiện tại, có hai bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Có 4 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Về tình hình điều trị, hiện Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.627 bệnh nhân mắc coronavirus. Trong số các ca bệnh đang được tích cực điều trị, có 69 người có kết quả âm tính lần thứ nhất, 39 người âm tính lần 2 và 55 bệnh nhân âm tính lần 3 với nCoV.

Bộ Y tế tổng hợp cho biết, từ 27/1 đến nay, Việt Nam đã có 776 ca mắc Covid-19. Dịch bệnh hiện được phát hiện ở 13 tỉnh thành phố, trong đó nghiêm trọng nhất là ở Hải Dương (596 bệnh nhân).

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Nhiều lãnh đạo ở các huyện thuộc Hải Dương bị phê bình vì lơ là chống dịch Covid-19

Các địa phương khác, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Cụ thể, Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hưng Yên (2), Hà Giang (1).

Ở Hà Nội, chính quyền và Sở Y tế thành phố tiến hành xét nghiệm cho người về từ vùng dịch. Thời gian áp dụng khai báo và lấy mẫu xét nghiệm từ 15/2 – 20/2. Kết quả sẽ có sau 6h lấy mẫu.

Trong khi đó, tại TP.HCM, dù chùm ca nhiễm liên quan ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã được khống chế nhưng nguy cơ lây lan dịch vẫn còn hiện hữu. Lãnh đạo thành phố yêu cầu người dân và các cơ quan chức năng tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch bệnh, không chủ quan lơ là nhất là trong bối cảnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lao động từ các tỉnh, thành đổ về TP.HCM tăng cao.

Hải Dương: Phạt đôi nam nữ 4 triệu đồng vì ‘mải mê hôn nhau’

Ngày 20/2, lãnh đạo UBND phường Hải Tân, TP. Hải Dương xác nhận cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đôi nam nữ hôn nhau khi ngồi tâm sự ở ghế đá công viên do vi phạm quy định giãn cách xã hội mà tỉnh Hải Dương đang triển khai.

í thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm, động viên bà con nông dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, triển khai vụ Xuân năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng động viên nông dân vượt qua khó khăn mùa Covid-19

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND phường Hải Tân cho hay, sự việc đôi nam nữ hôn nhau ở dải công viên trên đường Thanh Niên xảy ra hôm 17/2.

Ông Mai cho biết, tại đây, lực lượng chức năng phát hiện anh P.N.T và bạn gái là chị P.T.N.M ngồi ở ghế đá “tâm sự”, cả hai đều không đeo khẩu trang và còn có hành vi không tuân thủ phạm vi giãn cách – ngồi gần hôn nhau.

Sau đó, UBND P.Hải Tân đã lập biên bản phạt anh P.N.T và bạn gái mỗi người 2 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 17h40 chiều ngày 17/2, tổ chống dịch cộng đồng lưu động phường Tân Hải đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì phát hiện đôi nam nữ P.T.T và P.T.N.M “không đeo khẩu trang”, ra ngoài khi không có việc cần thiết và vi phạm khoảng cách an toàn phòng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Bộ trưởng Bộ Y tế: ‘Dịch Covid-19 không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm 2021’
Theo vị lãnh đạo, thời gian qua, trên địa bàn P.Hải Tân nói riêng và TP.Hải Dương nói chung đang là điểm nóng vì có người nhiễm Covid-19, người dân cần tuân thủ việc giãn cách xã hội.

“Tuy nhiên vẫn có những trường hợp thiếu ý thức tuân thủ quy định, sau 6 ngày thực hiện giãn cách xã hội, UBND P.Hải Tân đã xử phạt 30 trường hợp vi phạm chống dịch”, ông Phạm Văn Mai cho hay.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Hải Dương đã lắp nhiều camera giám sát và 53 chốt kiểm dịch di động để phát hiện và xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo thống kê, chỉ trong ngày 19/2, thành phố đã xử phạt hơn 124 trường hợp với tổng số tiền trên 133 triệu đồng. Hầu hết những lỗi vi phạm là “ra đường không có lý do chính đáng”, không đeo khẩu trang, bán hàng không phải nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại TP. Hải Dương cũng đã thực hiện phát thẻ đi chợ cho người dân trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội.

Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly

Hôm nay 20/2, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã có thông báo gửi công an các phường, tổ dân phố cùng toàn thể người dân trên địa bàn để đề nghị phối hợp truy tìm 2 người đàn ông Trung Quốc có hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tối 18/2.

Tình nguyện viên tham gia đăng ký thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC tại Lễ khởi động.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Khi nào vắc xin Covid-19 ‘Made in Vietnam’ được tiêm trên diện rộng?

Theo cơ quan công an, hai đối tượng bị truy tìm là Li Dong Jia (20 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc) và Xu Wei (32 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc). Theo mô tả, Li Dong Jia có tóc ngắn chẻ hai mái, người gầy, tay trái có hình xăm thánh giá. Trong khi đó, Xu Wei có vóc người mập, tóc ngắn, cũng có hình xăm trên cánh tay phải.

Công an TP Thủ Đức nhận đình, do đây là 2 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nên khả năng cao sẽ lưu trú ở các khách sạn, nhà nghỉ..., có thể ngay trên địa bàn TP Thủ Đức.

Nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên, người dân nên nhanh chóng thông báo cho công an địa phương gần nhất hoặc gọi đến số trực ban Công an TP Thủ Đức: 028.3897.2025.

© Ảnh : Phan Tuấn Anh - TTXVNĐiểm tập kết nhu yếu phẩm do các gia đình tiếp tế tại khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương.
Việt Nam truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly, đôi nam nữ hôn nhau bị phạt nặng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Điểm tập kết nhu yếu phẩm do các gia đình tiếp tế tại khu cách ly tập trung trường Tiểu học Xuân Phương.

Được biết, Li Dong Jia và Xu Wei trước đó đã cùng 11 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó bắt xe từ miền Bắc vào tỉnh Bình Dương. Sau khi phát hiện các đối tượng trên, nhà chức trách Việt Nam đã đưa tất cả đi cách ly tại khu cách ly tập trung ở TP Dĩ An.

Sau khi cách ly được 9 ngày và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2, Li Dong Jia và Xu Wei bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Bộ GD-ĐT: Sẵn sàng ‘kịch bản’ điều chỉnh thời gian năm học, thi tốt nghiệp THPT

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ GD-ĐT diễn ra chiều 19/2, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết ông đánh giá cao sự chủ động của địa phương, cơ sở giáo dục vì đã nhanh chóng có các quyết định phù hợp, nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cần đặt thời gian còn lại của năm học trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với dịch, từ đó kịp thời có kịch bản phòng, chống, dạy học, thi, kiểm tra đánh giá phù hợp”, Bộ trưởng Nhạ chỉ đạo.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục, dù tình hình hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát, vẫn chưa thể nói trước những diễn biến sắp tới. Do đó, cấn sẵn sàng các kịch bản tình huống khác nhau, đặc biệt là kịch bản điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học; kịch bản thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng…

© Ảnh : TTXVN phátTrường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 29/1 và phun khử khuẩn toàn bộ trường do có học sinh thuộc diện F1.
Việt Nam truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly, đôi nam nữ hôn nhau bị phạt nặng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 29/1 và phun khử khuẩn toàn bộ trường do có học sinh thuộc diện F1.
“Cần chủ động xây dựng phương án, để dù tình huống nào xảy ra cũng thực hiện được ngay”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư Quy định quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Phối hợp với các đối tác doanh nghiệp, nhà mạng đã ký kết hợp tác với Bộ GD-ĐT nhằm hỗ trợ hạ tầng, đường truyền, băng thông… phục vụ hoạt động dạy và học.

Học sinh Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2021
TP.HCM: Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2

Tại các địa bàn khó khăn, không thể tiếp cận hình thức học trực tuyến và qua truyền hình, các cơ quan quản lý giáo dục cần có giải pháp kết nối nguồn lực để hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên và học sinh.

Bên cạnh việc kế thừa tối đa hệ thống bài giảng điện tử hiện có, các vụ bậc học cần tiếp tục huy động giáo viên các địa phương thực hiện các bài giảng chất lượng, hoàn thiện kho học liệu số với đầy đủ các môn học ở bậc phổ thông.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục, việc đăng tải các bài giảng mẫu tốt trên YouTube cũng rất phù hợp với những bậc học, lớp học “khó” triển khai dạy học trực tuyến như bậc mầm non hay lớp 1 tiểu học.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng giao các đơn vị chuyên môn xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nội dung này để cung cấp cho giáo viên. Bộ trưởng đề nghị chú ý đảm bảo an toàn cho các em trong môi trường mạng, trong đó bao gồm an toàn sức khỏe và an toàn tâm lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала