Chủ sở hữu cao Sao Vàng ‘nổi tiếng khắp nước Nga’ lãi bao nhiêu tiền mỗi ngày?

© Ảnh : Cao Sao VàngCao Sao Vàng
Cao Sao Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của đơn vị sở hữu Cao sao vàng - Dược phẩm Trung ương 3 tăng từ 83 tỷ đồng lên 114 tỷ. Trung bình mỗi ngày doanh nghiệp này thu về khoảng 312 triệu đồng tiền lãi.

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã cổ phiếu DP3) - đơn vị sở hữu sản phẩm Cao Sao Vàng, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020. Với doanh thu đạt 110 tỷ đồng quý IV/2020, con số  này tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, giá vốn hàng bán vẫn ở mức xấp xỉ 37 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đã tăng từ 61 tỷ đồng lên 68 tỷ. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 15 lần, đạt 8 tỷ đồng.

Cô gái Việt - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2019
Một phụ nữ Nga vẽ dầu cao sao vàng với hình tượng cô gái

Tuy nhiên, công ty cho biết doanh thu chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Ngươc lại, công ty Dược phẩm Trung ương 3 đã cắt giảm được tổng 28 tỷ đồng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Nghĩa là sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, cuối quý IV/2020, chủ sở hữu thương hiệu cao Sao Vàng ghi nhận 38,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 12 lần cùng cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2020, DP3 đạt 414 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 10 tỷ đồng so với năm 2019.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 25 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính tăng 9 tỷ, chi phí bán hàng cắt giảm được 29 tỷ. Tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng gần 38%, từ mức 83 tỷ đồng lên 114 tỷ. Theo tính toán trung bình mỗi ngày Dược phẩm Trung ương 3 thu về khoảng 312 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán vẫn ở mức xấp xỉ 37 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đã tăng từ 61 tỷ đồng lên 68 tỷ.

Cao sao vàng chỉ mang về 7% lợi nhuận

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của DP3 là 441 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng so với đầu kỳ. Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 105 tỷ đồng lên 120 tỷ và các khoản phải thu ngắn tăng từ 22 tỷ đồng lên 34 tỷ. Đối với tài sản dài hạn cũng tăng mạnh từ 127 tỷ đồng lên 186 tỷ, trong đó biến động chủ yếu đến từ mức tăng 65 tỷ đồng của chi phí xây dựng dở dang. Cuối kỳ, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 42% lên 94 tỷ đồng. Trong đó, ghi nhận các khoản vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn giảm 38% xuống 5 tỷ đồng và doanh nghiệp không có các khoản nợ dài hạn.

Một trong những doanh thu khác của DP3 là trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu có chuỗi ngày dài tăng giá ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3/2020, giá cổ phiếu của Dược phẩm Trung ương 3 đứng ở mức 56.700 đồng, gần đây nhất là ngày 22/2/2021 đã lên 105.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy được coi là thương hiệu quốc dân gắn liền với Dược phẩm Trung ương 3 những trên thực tế Cao Sao Vàng chỉ đóng góp khoảng 7% mỗi năm trong tổng doanh thu của công ty. Thông tin này được lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết vào năm 2017. Thậm chí vào hồi tháng 7/2020, hộp cao Sao Vàng từng gây sốt khi xuất hiện trong một quảng cáo trên YouTube của giới trẻ Nga. Cao Sao Vàng gây sốt trong một quảng cáo tại Nga:

Sau đó, tiếp tục gây sốt trên thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản khi có mặt trên những trang thương mại điện tử nổi tiếng của 2 nước này. Thế nhưng tại Việt Nam, một hộp Cao Sao Vàng có giá rất rẻ, chỉ 5.000-10.000 VNĐ. Ở nước bạn, thậm chí trên trang mua bán điện tử Coupang của Hàn Quốc, một hộp cao Sao Vàng 10 g có giá bán lên đến 71.900 won (1,5 triệu VNĐ) và tại Nga giá là 98 rúp (tương đương vưới 30.000 VNĐ).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала