Đã biết ai là tác giả đề từ trên bức tranh "Tiếng thét" của Edvard Munch

© Ảnh : Public DomainBức tranh "Tiếng thét" của Edvard Munch
Bức tranh Tiếng thét của Edvard Munch - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các giám tuyển của Bảo tàng Quốc gia Na Uy đã tìm ra ai là tác giả dòng chữ đề ở góc bức tranh "Tiếng thét" của Edvard Munch.

Ở góc bức tranh nổi tiếng có một dòng chữ bằng bút chì: "Chỉ kẻ điên rồ mới có thể tạo ra thứ này". Dòng chữ đã được viết lên bức tranh khi đã hoàn thành. Trong một thời gian dài, có nhiều cuộc tranh cãi về việc chính họa sĩ hay là những kẻ phá hoại đã viết nên dòng chữ này.

"Chỉ kẻ điên rồ mới có thể tạo ra thứ này"

Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm năm 2022 ở Oslo, các chuyên gia đã nghiên cứu bức tranh đặc biệt cẩn thận, sử dụng phân tích hồng ngoại và kiểm tra chữ viết tay.

Tranh mới của Banksy - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2020
Banksy giới thiệu bức tranh với y tá siêu nhân

Người phụ trách bảo tàng May Britt Guleng cho biết:

"Không nghi ngờ gì nữa, dòng chữ do chính Munch viết ra. Bút tích, cũng như các sự kiện xảy ra vào năm 1895, khi Munch lần đầu tiên giới thiệu bức tranh ở Na Uy, cho biết điều này".

Như đã biết, trong lần giới thiệu đầu tiên, bức tranh đã khiến cho họa sĩ Edvard Munch bị chỉ trích gay gắt, cũng như chịu những lời đồn đoán rằng ông có vấn đề tâm thần. Theo bảo tàng, Munch đã bị tổn thương sâu sắc bởi những cáo buộc như vậy, điều này đã khiến ông đề dòng chữ đó lên bức tranh của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала