Mỹ và Canada thỏa thuận phối hợp đối phó với Trung Quốc

© AFP 2023 / Mark Schiefelbein/PoolTrung Quốc và Hoa Kỳ
Trung Quốc và Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ và Canada sẽ phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết sau cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Ông cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Trudeau về các biện pháp chung để đối phó với những thách thức toàn cầu.

“Trong đó bao gồm cả việc phối hợp các biện pháp chung của chúng tôi để cạnh tranh hiệu quả hơn với Trung Quốc và bảo vệ tốt hơn những giá trị của chúng tôi”, - ông Biden nói.

Ngày 10 tháng 2, người đứng đầu Cơ quan an ninh và tình báo Canada David Vigno trong một bài phát biểu tại Trung tâm đổi mới sáng tạo trong quản trị quốc tế của Canada, cho rằng chính quyền Trung Quốc đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Canada.

Đối đầu thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Trước đó, ngày 25/1 người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền mới của Mỹ sẽ xem xét tính khả thi của việc duy trì mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc do ông Trump áp đặt.

Cờ Hoa Kỳ gần một khách sạn ở Thượng Hải, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2020
Cuộc chiến thương mại có lợi cho cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc

Cuộc đối đầu thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 7/2018. Khi đó Washington áp mức thuế 25% đánh vào 818 danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá 34 tỷ USD mỗi năm. Bắc Kinh lập tức áp dụng các biện pháp tương ứng để đáp trả những biện pháp này và ngay năm đó đã gửi tới WTO yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về các vấn đề thuế quan. Đồng thời, hai bên đưa ra các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu song phương.

Hai bên đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào ngày 15 tháng 1 năm 2020 tại Washington. Tuy nhiên sau đó quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng trong bối cảnh đại dịch coronavirus.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần nói rằng ông cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát dịch bệnh coronavirus và gọi đây là lý do khiến ông ngày càng tức giận với Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận những cáo buộc nói trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала