Thủ tướng Armenia Pashinyan nói tên lửa Iskander mua từ Nga không có khả năng chiến đấu

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang 1in.am về tên lửa "không phát nổ" của tổ hợp tác chiến-chiến thuật (OTRK) Iskander trong giai đoạn xung đột leo thang ở Nagorno-Karabakh vào năm 2020.

Đây là cách Thủ tướng Armenia phản ứng trước tuyên bố của cựu Tổng thống nước này Serzh Sargsyan, người cáo buộc chính quyền hiện tại sử dụng OTRK không đúng lúc trong cuộc xung đột. Ông Sargsyan cũng phát biểu rằng các hoạt động quân sự không được chuẩn bị trước đã dẫn đến thất bại.

"Hãy để ông ấy đặt câu hỏi, tại sao tên lửa Iskander không phát nổ? Hay tại sao nó chỉ nổ chưa được mười phần trăm chẳng hạn?" - ông Pashinyan đáp lại mà không nói rõ thêm chi tiết, câu trả lời của ông được Sputnik Armenia trích dẫn.

Vào tháng 11 năm ngoái, sau khi kết thúc giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc giao tranh, cựu lãnh đạo cơ quan thanh tra quân sự của Bộ Quốc phòng Armenia ông Movses Akopyan đã nói về việc sử dụng Iskander.

Tổ hợp tên lửa hành trình chiến thuật đầu tiên của Liên Xô là ông cố của tổ hợp Iskander. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2020
Armenia tuyên bố sử dụng Iskander trong cuộc xung đột ở Karabakh

Năm 2016, nước này đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên nhận được tổ hợp tác chiến-chiến thuật này của Nga.

Vụ căng thẳng xung đột ở Nagorno-Karabakh

Vào cuối tháng 9 năm 2020 chiến sự đã nổ ra ở Nagorno-Karabakh, lằm trầm trọng thêm tình trạng xung đột kéo dài ở đây và dẫn đến thương vong cho dân thường. Các bên đã thực hiện nhiều nỗ lực để ký kết thỏa thuận ngừng bắn, nhưng thỏa thuận đó chỉ đạt được vào đêm rạng sáng ngày 10 tháng 11 sau quá trình đàm phán giữa ba bên. Với vai trò trung gian của Moskva, Azerbaijan và Armenia đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, trao đổi tù nhân và thi thể của những người thiệt mạng. Yerevan cũng chuyển giao cho Baku các vùng Kelbajar, Lachin và Aghdam. Ngoài ra, trong khu vực đã triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала