NI gọi việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc -2" là một chiến thắng nữa của Putin

© Ảnh : Nord Stream 2 Dòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tạp chí The National Interest của Mỹ coi việc xây dựng đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc -2" sắp hoàn thành là một thắng lợi nữa của Vladimir Putin.
"Nga đã kiểm soát khoảng 40% thị trường khí đốt châu Âu và thị phần này chỉ có tăng lên", - các tác giả viết, sau khi lưu ý rằng dự án sẽ gây ra thiệt hại lâu dài cho quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Theo quan điểm của họ, phía Nga được cho là coi các nguồn tài nguyên năng lượng của mình như một vũ khí chính trị. Kết quả là, theo bài báo, một số quốc gia châu Âu đang hợp tác với Moskva buộc phải từ bỏ tham vọng và nguyện vọng "gia nhập các liên minh của phương Tây" của mình.

Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2021
Gazprom dự kiến ​​sẽ vận hành đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 trong năm 2021
"Đường ống "Dòng chảy phương Bắc -2" - đó là một trở ngại không thể vượt qua đối với sự đa dạng về năng lượng và an ninh năng lượng của Liên minh châu Âu", - bài báo viết.

Trong phần kết luận, các tác giả bài báo khuyến nghị độc giả nên tự đặt ra cho mình câu hỏi vì sao các thành viên chủ chốt của EU lại có ý định ủng hộ nền kinh tế Nga thay vì bàn cãi về tính bất hợp pháp trong các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dự án.

Hoa Kỳ, quốc gia đang quảng bá cho nguồn khí tự nhiên hóa lỏng của mình, cũng như Ukraina và một số nước châu Âu đã nhiều lần lên tiếng chống lại “Dòng chảy phương Bắc -2”. Vào tháng 12 năm 2019 Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Nga nhiều lần lưu ý rằng đây là một dự án thương mại và có lợi cho châu Âu. Đức cũng ủng hộ việc hoàn thành thi công đường ống và bác bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương ngoài lãnh thổ của Mỹ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала