Các nước Trung Đông muốn lập ra khối NATO của riêng mình?

© Sputnik / Issam Al-Rimaviquân đội Israel
quân đội Israel - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
Israel đang đàm phán với Arabia Saudi, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để thành lập khối quân sự kiểu NATO ở khu vực Trung Đông, theo tin từ kênh truyền hình Israel i24NEWS.

Một mối đe dọa ngày càng gia tăng

Các quốc gia muốn thành lập liên minh do "mối đe dọa ngày càng tăng" từ Iran. Đặc biệt, là chương trình hạt nhân Iran và việc mở rộng ảnh hưởng của nước này trong khu vực. 

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tạo dáng cho các nhiếp ảnh gia trước cuộc họp Quad Indo Pacific - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2020
“NATO Châu Á” trên lời nói và trên biển

Về mặt chính thức, không có quan hệ ngoại giao chính thức nào giữa Israel và vương quốc Saudi Arabia. Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc bí mật và hợp tác về an ninh. Cuối tháng 11 năm ngoái, có thông tin cho hay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chuyến thăm Arabia Saudi, nhưng Riyadh đã phủ nhận thông tin này.

Ngày 15 tháng Chín năm ngoái, Israel, UAE và Bahrain đã ký một thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng. Theo các thỏa thuận được ký kết, Abu Dhabi và Manama công nhận Israel, trong khi Israel sẽ đình chỉ việc mở rộng chủ quyền đối với các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây.

Đọc thêm: "Trung Đông mới" - Israel ký thỏa thuận với UAE và Bahrain, bỏ qua Palestine

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала