Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtCác sư thầy làm lễ cầu an bên trong Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).
Các sư thầy làm lễ cầu an bên trong Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội). - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trái ngược với cảnh tượng hàng nghìn người xếp hàng trước chùa Phúc Khánh trong lễ cầu an hàng năm, do dịch Covid-19 nên năm nay người dân ở nhà theo dõi buổi lễ qua các nền tảng, như trên Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội".

Tối 25/02 (tức  ngày 14 – rằm tháng Giêng âm lịch), tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội), đã diễn ra đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên nhà chùa tổ chức cầu an theo hình thức này.

Vì lợi ích chung của cộng đồng, người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành

Không còn cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngồi kín trước cổng chùa, tràn xuống cả lòng đường như mọi năm, thay vào đó lễ cầu an năm nay chỉ lác đác một vài người dân tìm đến khu vực chùa vái vọng.

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtHà Nội: Chùa Phúc Khánh tổ chức Lễ cầu an trực tuyến, không còn cảnh hàng nghìn người chen chúc như mọi năm
Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Hà Nội: Chùa Phúc Khánh tổ chức Lễ cầu an trực tuyến, không còn cảnh hàng nghìn người chen chúc như mọi năm

Đúng 20h, đại lễ cầu an được bắt đầu dưới sự chủ trì Hòa thượng Thích Thanh Quyết, đồng thời phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội để người dân, phật tử không tập trung tại chùa cũng có thể theo dõi.

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtCác sư thầy làm lễ cầu an bên trong Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).
Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Các sư thầy làm lễ cầu an bên trong Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhiều máy quay chuyên dụng được bố trí trong khuôn viên chính điện, khu vực hành lễ với đội ngũ từ 5-6 người để vận hành việc truyền tải hình ảnh. Còn các phật tử trong chùa thực hiện đúng quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, ngồi giãn cách khi hành lễ.

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtNgười dân vào bên trong nhà chùa để làm lễ cầu an cũng hạn chế tối đa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Người dân vào bên trong nhà chùa để làm lễ cầu an cũng hạn chế tối đa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tại khu vực hai cổng trước và cổng sau của nhà chùa đều có lực lượng bảo vệ canh gác, khuyến cáo người dân không vào chùa, chấp hành quy định của thành phố. Phần lớn người dân đều nghiêm túc chấp hành và chỉ vái vọng từ xa.

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtHà Nội: Chùa Phúc Khánh tổ chức Lễ cầu an trực tuyến, không còn cảnh hàng nghìn người chen chúc như mọi năm
Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Hà Nội: Chùa Phúc Khánh tổ chức Lễ cầu an trực tuyến, không còn cảnh hàng nghìn người chen chúc như mọi năm

Có mặt từ 18h để dự lễ cầu an, bà Tâm (người dân sinh sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ:

"Tôi chưa biết thông tin chùa đóng cửa nên đã tới từ sớm để đợi, nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng và để phòng chống dịch Covid-19 nên tôi cũng rất hiểu và thông cảm".

Năm nay không còn cảnh ùn tắc giao thông vì người đến chùa làm lễ nữa, mặt đường Tây Sơn giao thông đi lại thông thoáng, lác đài vài người dân đứng bên cầu vượt Ngã Tư Sở vái vọng về phía chùa Phúc Khánh.

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành Đạt Lác đác vài người tìm đến chắp tay cầu an trước cửa chùa Phúc Khánh tối 25/2 (14/1 âm lịch).
Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Lác đác vài người tìm đến chắp tay cầu an trước cửa chùa Phúc Khánh tối 25/2 (14/1 âm lịch).

Một vài người khác đến chùa nhưng chọn cách đứng từ xa và xem lễ cầu an trực tiếp trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội" qua điện thoại

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtNgười dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội".
Người dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.  - Sputnik Việt Nam
1/2
Người dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội".
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtNgười dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội".
Người dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
2/2
Người dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội".
1/2
Người dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội".
2/2
Người dân theo dõi lễ cầu an trực tuyến trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội".

Một trong những người xem online lễ cầu an được phát từ chùa Phúc Khánh cho biết:

"Xem lễ cầu an onine cũng khá thú vị vì lần đầu tiên tôi được biết tường tận các quy trình của buổi lễ do các sư thầy thực hiện, khác hẳn với mọi năm chỉ ngồi ngoài đường và theo dõi qua loa phóng thanh".

Trước đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chùa Phúc Khánh và nhiều chùa khác ở Hà Nội cũng đã thông báo cho người dân về việc tổ chức lễ cầu an theo hình thức trực tuyến này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала