Quân đội ở Myanmar hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội

© REUTERS / StringerChủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên minh, Thein Soe.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên minh, Thein Soe. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại Myanmar, quân đội đã vô hiệu hóa kết quả cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 ở Myanmar, đưa tới chiến thắng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do Ủy viên Quốc vụ Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Đây là công bố của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên minh, Thein Soe hôm thứ Sáu.

Thành phố Yangon - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2021
Quân đội ở Myanmar thành lập chính phủ mới
"Kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 với chiến thắng của bởi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không còn giá trị", - ấn phẩm Irrawaddy dẫn lời ông.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của ủy ban với sự tham gia của 53 đảng phái chính trị ở Naypyidaw.

Ngày 16 tháng 2, ủy viên hội đồng nhà nước (trên thực tế là Thủ tướng) của Myanmar, người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi, đã bị quản thúc tại gia kể từ ngày 1 tháng 2 vì tội danh nhập khẩu bất hợp pháp các thiết bị liên lạc, bị buộc tội lần thứ hai vì vi phạm Luật về Phòng ngừa và khắc phục thảm họa thiên nhiên.

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Ngày 1/2, quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp với thời hạn 1 năm và cách chức lãnh đạo đất nước, bao gồm Tổng thống Win Myint và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Các đại diện quân đội giải thích nguyên nhân là do gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Quân đội đã trình bày một danh sách cập nhật các thành viên nội các, họ đã đảm nhiệm các chức vụ cấp bộ trưởng. Người dân nước cộng hòa đã ra đường biểu tình từ đầu tháng Hai và họ bị cảnh sát và lực lượng an ninh đàn áp thẳng tay.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала