TP.HCM yêu cầu “dẹp loạn” nạn karaoke tra tấn người dân, xử lý vụ chùa Viên Giác

© Ảnh : Trần Xuân Tình - TTXVNChủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bức xúc, dân cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về còn bị karaoke tra tấn là không thể chấp nhận được. Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan chức năng phải nhận ra trách nhiệm của mình và xử lý tình trạng tiếng ồn karaoke tra tấn người dân.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu quận Tân Bình kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch một phường vì để hơn một ngàn người tụ tập tại chùa Viên Giác.

Ô nhiễm tiếng ồn: Karaoke ‘tra tấn’ người dân

Ngày 26/2 đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.HCM với Chủ tịch 312 phường, xã, thị trấn của thành phố với nhiều vấn đề nóng được bàn luận sôi nổi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND phường 6, quận Gò Vấp đề cập vấn đề đặc biệt gắn liền với đời sống người dân hàng ngày hiện nay, đó chính là vấn đề ô nhiễm tiếng ồn – vấn nạn karaoke tại các khu dân cư.

Marijuana - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2019
Phát hiện hàng chục cây cần sa trồng tại quán karaoke và vườn nhà

Theo ông An, các địa phương đang gặp khó khăn khi xử lý tình trạng ‘karaoke tra tấn người dân’. Vị lãnh đạo cho hay, theo quy định có đầy đủ các biện pháp, cơ chế, chế tài để xử lý ô nhiễm tiếng ồn nhưng khả năng thực thi ‘gần như không có’.

Chủ tịch UBND phường 6, Quận Gò Vấp cho rằng, luật quy định yêu cầu đo dB (đơn vị đo lường âm thanh đề-xi-ben) để xử lý tình trạng tiếng ồn do karaoke gây ra nhưng cán bộ phường không đo được vì không có công cụ.

Vị lãnh đạo khẩn thiết kiến nghị thành phố sử dụng ứng dụng đo dB. Sở Khoa học Công nghệ có thể làm được ứng dụng ghi nhận mức tiếng ồn tại hiện trường để có căn cứ xử lý.

“Cán bộ có trách nhiệm chỉ cần cài phần mềm là xử lý được. Chúng tôi rất mong muốn vấn đề này được thực thi. Khi chúng tôi yêu cầu công an xử lý thì công an lại cho rằng sau 10 giờ đêm thì mới xử lý”, ông Phan Đình An nhấn mạnh.

Bàn về vấn đề này tại Hội nghị, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Võ Trung Trực đã “dũng cảm” nhận trách nhiệm trong việc xử lý tiếng ồn ở khu dân cư hiện nay.

Vị lãnh đạo cho rằng, tiếng ồn từ karaoke không phát sinh nhiều từ nhà hàng hay các đơn vị kinh doanh karaoke mà phát sinh chủ yếu từ trong hộ gia đình, khu phố, làng xã, xóm ấp hát karaoke tự phát và gây ồn cho những hộ dân liền kề.

Ngoài ra, chính các quán ăn ngoài trời, lấn chiếm vỉa hè có tổ chức ca hát, người kéo loa kẹo kéo, loa thùng di chuyển bằng xe máy giữa các điểm trong thành phố cũng là những nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn.

© AFP 2023 / Roberto SchmidtMột người đàn ông đang hát.
TP.HCM yêu cầu “dẹp loạn” nạn karaoke tra tấn người dân, xử lý vụ chùa Viên Giác - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Một người đàn ông đang hát.

Phó Giám đốc Võ Trung Trực cũng thừa nhận, quy định giao ngành môi trường quản lý vấn đề này. Trong đó, quận, huyện có phòng tài nguyên môi trường, phường, xã, thị trấn chỉ có một cán bộ địa chính và môi trường.

Việc thiếu nhân lực và lại để cán bộ địa chính - môi trường kiểm tra có thể lập biên bản xử lý hết các điểm hát karaoke gây ồn hoặc sử dụng loa kẹo kéo trên vỉa hè, quán nhậu là “bất khả thi”.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chia sẻ kinh nghiệm khi còn ông còn công tác ở quận Tân Bình. Cụ thể, UBND cấp quận có tổ công tác để xử lý các vi phạm trên vỉa hè, lề đường.

Theo ông Trực, các cơ sở kinh doanh tại đây thường có nhiều hình thức vi phạm khác nhau như sử dụng lao động không có hợp đồng, gây mất an ninh trật tự, hát karaoke trên 90 dB, kinh doanh rượu bia trái phép…

Với kinh nghiệm thực tế này, ông Võ Trung Trực kiến nghị để giải quyết vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do nạn karaoke gây ra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng các quận, huyện, sở, ngành cần thành lập tổ liên ngành tại các phường, xã, thị trấn gồm công an, địa chính, lao động - thương binh - xã hội, văn hóa thông tin, kinh tế thì mới xử phạt, xử lý được.

“Khi lập biên bản thì phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn sẽ xử lý”, ông Trực nói.

Đối với đề xuất thiết kế ứng dụng đo dB, vị lãnh đạo cho biết bản thân chưa từng nghe về ý tưởng này trước đây. Tuy nhiên giá một máy đo tiếng ồn chỉ có giá trong khoảng 2-3 triệu đồng nên có thể cân nhắc.

Ai chịu trách nhiệm chính về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do karaoke?

Phát biểu tại Hội nghị, nhận định về vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn do karaoke, Phó chủ tịch UBND Võ Văn Hoan khẳng định phải xem xét 2 vấn đề cơ bản. Cùng với đó, hiện các cơ quan chức năng còn băn khoăn về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do karaoke.

Công an khám nghiệm hiện trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2019
Bị can trong vụ 'giết người vì tiếng ồn karaoke' đã chết tại nhà tạm giam

Thứ nhất, theo ông Hoan, phải xác định, đâu là cơ quan nào chịu trách nhiệm. Thứ hai là quy định pháp luật nào để xử lý vấn đề này. Vị lãnh đạo nhấn mạnh, chúng ta có quy định pháp luật cụ thể nhưng việc áp dụng, phân chia trách nhiệm của các cơ quan ban ngành còn có vướng mắc.

“Công thương, văn hóa, an ninh trật tự hay môi trường? Các cơ quan đều có ý kiến khác nhau và coi đó không phải việc của mình. Pháp luật thì cụ thể nhưng quy định về việc xử lý thì còn rất mơ hồ” , Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan nói.

Theo ông Võ Văn Hoan, cơ quan chủ đạo, chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này là tài nguyên môi trường vì đây là ô nhiễm tiếng ồn.

“Sở Tài nguyên Môi trường là thủ lĩnh”, Phó Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh.

Do đó, ông Võ Văn Hoan đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát lại các quy định pháp luật liên quan đến văn hóa, môi trường, an ninh trật tự. Từ đó, thống kê những vi phạm có thể xảy ra tại một điểm gây ô nhiễm tiếng ồn và phát hành cẩm nang hướng dẫn cho các cơ sở.

Ngoài ra, như Phó Giám đốc Sở đề cập, nên lập tổ công tác chuyên ngành để triển khai xử phạt.

“Nếu có mức phạt, cách làm rõ ràng thì người dân và đơn vị sẽ tự chấn chỉnh”, ông Hoan nói.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xử lý nạn karaoke tra tấn người dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị hôm nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tỏ ra hết sức bức xúc vì vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do karaoke.

“Người dân đi làm một ngày lao động miệt mài, tối còn bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được. Các địa phương, sở ngành cần thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Đừng xem chuyện này là chuyện bình thường”, lãnh đạo UBND TP.HCM nói.

Nhà lãnh đạo cho rằng đây là vấn nạn kéo dài mà ông liên tục nhận được phản ánh.

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamQuán karaoke.
TP.HCM yêu cầu “dẹp loạn” nạn karaoke tra tấn người dân, xử lý vụ chùa Viên Giác - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Quán karaoke.
“Đặc biệt khoảng 10h đêm, qua điện thoại, tôi nhận rất nhiều phản ánh về vấn nạn tiếng ồn từ hung thần karaoke tự phát”, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Từ đó, ông Phong đề nghị giao trực tiếp cho Phó chủ tịch Võ Văn Hoan chủ trì và có giải pháp liên quan xử lý nạn karaoke này.

Kiểm điểm chủ tịch phường vụ Chùa Viên Giác để tụ tập cả ngàn người

Cũng trong buổi làm việc hôm nay, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND phường 1, quận Tân Bình vì để xảy ra vụ việc tập trung cả ngàn người tại chùa Viên Giác trong lễ cầu an hôm 19/2 vừa qua.

© Ảnh : Trần Xuân Tình - TTXVNChủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.
TP.HCM yêu cầu “dẹp loạn” nạn karaoke tra tấn người dân, xử lý vụ chùa Viên Giác - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

“Để làm lễ cầu an ở chùa Viên Giác, phường 1 thì phải kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch phường ở đó là như thế nào mà để cho tập hợp hơn 1.000 người. Không thể chấp nhận như thế được”, lãnh đạo UBND TP.HCM bày tỏ.

Theo ông Phong, trong làn sóng thứ nhất của dịch Covid-19 cũng vì chuyện tập hợp Thiên Địa Hội ở Hàn Quốc đã tạo vụ lây nhiễm kinh khủng và trở thành ổ dịch tại thời điểm đó.

Các sư thầy làm lễ cầu an bên trong Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội). - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19

Do vậy Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các Quận, huyện, phường, xã, thị trấn không để tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn mình quản lý.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, tinh thần chống dịch phải luôn tồn tại trong suy nghĩ của từng đồng chí và chỉ cần thực hiện nghiêm điều này thì sẽ chiến thắng được dịch bệnh và sẽ bình yên, nhân dân sẽ được an toàn.

“Mục tiêu cao nhất của chúng ta là làm sao để cho nhân dân được an toàn”, lãnh đạo UBND TP.HCM nêu rõ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, đến nay TP.HCM cơ bản đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn đó.

“TP.HCM là một đô thị lớn, trung tâm kinh tế và hội nhập cũng rất lớn. Khi nào tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát thì thành phố mới hết nguy cơ”, ông Phong nhắc lại và yêu cầu từng cán bộ lãnh đạo phải bám sát địa bàn, không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала