- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam lo nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập về từ Campuchia

© Ảnh : TTXVN phátCác y, bác sĩ tại Phòng xét nghiệm Realtime-PCR.
Các y, bác sĩ tại Phòng xét nghiệm Realtime-PCR. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Đăng ký
Chiều 26/2, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương, một ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia và thêm 35 bệnh nhân Covid-19 bình phục.

Hà Nội thông tin về chủng virus SARS-CoV-2 của chuyên gia người Nhật (bệnh nhân 2229), tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint, Quảng An, Tây Hồ vừa qua.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp đang khẩn trương truy vết ca dương tính với nCoV là trường hợp người phụ nữ (nhân viên casina) nhập cảnh trái phép về từ Campuchia.

Bộ Y tế: Thêm 5 ca Covid-19 mới

Chiều ngày 26/2, Bộ Y tế đã công bố 4 trường hợp mắc mới Covid-19 tại Hải Dương và 1 ca bệnh là đối tượng nhập cảnh trái phép vào Đồng Tháp qua đường mòn lối mở.

Các sư thầy làm lễ cầu an bên trong Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội). - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Cảnh tượng ‘cầu an trực tuyến’ chưa từng có tại chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19
Theo đó, 2 bệnh nhân số 2422 và 2425 đều ở huyện Kim Thành. Đây vốn là các F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Bệnh viện dã chiến số 1 và Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2 đang điều trị cho 2 bệnh nhân này.

Bệnh nhân số 2423 ở huyện Cẩm Giàng là F1 của các bệnh nhân 2185, 2216 và 2277. Bệnh nhân này thực hiện cách ly tập trung từ 13 đến 22/2, sau đó được cho về nhà theo dõi đến 25/2. Tiếp đó, người này lại tiếp tục được chuyển cách ly tập trung rồi, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 2426 tại huyện Tứ Kỳ, là F1 của bệnh nhân 2415, được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 25/2.

Hiện Bệnh viện dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đang điều trị cho bệnh nhân 2423 và 2426.

© Ảnh : Mạnh Minh- TTXVNToàn bộ 4.500 công nhân ở 2 cơ sở sản xuất của công ty TNHH Haivina (xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) được lấy mẫu xong chỉ trong 1 ngày.
Việt Nam lo nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập về từ Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Toàn bộ 4.500 công nhân ở 2 cơ sở sản xuất của công ty TNHH Haivina (xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) được lấy mẫu xong chỉ trong 1 ngày.

Riêng ca bệnh nhập cảnh là bệnh nhân 2424, giới tính nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Đây là đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ngày 23/2. Bệnh nhân sau đó được phát hiện và chuyển cách ly tập trung ngay sau khi về đến địa phương. Ngày 25/2, bệnh nhân nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự đang điều trị cho bệnh nhân này.

Chốt kiểm soát dịch tại xã Thủy An (Đông Triều, Quảng Ninh). - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Các doanh nghiệp phía Bắc thiệt hại gần 400 tỷ đồng trong đợt dịch Covid-19 lần 3

Bộ Y tế cho biết, đến nay, đã có 10 tỉnh, thành phố trải qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, bao gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay 26/2, vaccine Nanoсovax đã bước vào giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng. Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế) đồng thời triển khai thử nghiệm này.

Theo GS Đỗ Quyết (Giám đốc Học viện Quân y), 35 tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm tại Hà Nội đều từ 18 tuổi trở lên, đến từ nhiều địa phương khác nhau. Đây là những người được chọn từ danh sách 179 người đã qua thăm khám sàng lọc sức khoẻ trong 2 ngày qua.

Trong khi đó, tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An), điểm triển khai của Viện Pasteur TP.HCM, có 38 tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm. Đây là những người được Viện sàng lọc, tuyển chọn từ gần 800 tình nguyện viên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết ông rất tin tưởng vào đội ngũ khoa học tham gia phát triển vaccine ngừa Covid-19 của Việt Nam.

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNPhó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp.
Việt Nam lo nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập về từ Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp.

Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 yêu cầu tất cả cơ quan, lực lượng thúc đẩy tối đa việc nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước theo đúng quy trình, quy chuẩn, "khẩn trương, rút ngắn thời gian nhưng không bỏ qua bất cứ giai đoạn nào, đảm bảo các điều kiện khoa học".

Hà Nội thông tin chủng virus SARS-CoV-2 của người Nhật tử vong ở khách sạn

Chiều 26/2, thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin cho biết, từ 16/2 đến nay, Hà Nội đã có 11 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Bác sĩ chuẩn bị tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax nhóm liều 50mcg cho tình nguyện viên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Sáng 25/02: Không ca nhiễm Covid-19 mới, Việt Nam lên chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay

Riêng đối với ca bệnh số 2229 là bệnh nhân người Nhật chết tại khách sạn, Bộ Y tế cho biết chủng virus trên ca bệnh này thuộc nhóm 20C. Đây là lần đầu tiên chủng này xuất hiện tại Việt Nam, trước đó nó lưu hành chủ yếu tại Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ…

Có thể kết luận, nguồn lây nhiễm là do xâm nhập lần đầu, không phải nguồn bệnh sẵn có trong cộng đồng.

Ngành y tế đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành điều tra, truy vết thần tốc, khoanh vùng và xử lý dịch. Hà Nội cũng cho phong toả 18 địa điểm liên quan tới các ca mắc tại địa phương. Hiện nay, trong thành phố vẫn còn 2 địa điểm phong tỏa. Dự kiến, các khu vực này sẽ kết thúc phong tỏa vào ngày 28/2.

Ngày 24/2, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố đã có cuộc họp với một số sở, ban, ngành để thảo luận về một số việc như: thời điểm cho học sinh, sinh viên đi học lại, mở cửa các khu di tích lịch sử, các hoạt động kinh doanh cũng như việc giải cứu nông sản.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, với đặc thù là Thủ đô của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, đặc biệt là khi sinh viên trở lại thành phố học tập nhiều hơn, có thể sẽ có trường hợp người đến từ các tỉnh thành có dịch.

Lực lượng thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một dùng bình xịt sát khuẩn cho bà con vùng cách ly. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Chế độ phụ cấp cho người tham gia chống dịch COVID-19 cao nhất là bao nhiêu?

Ngoài ra, dù có thực hiện cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh với các chuyên gia nước ngoài, thì dịch bệnh vẫn có nguy cơ xâm nhập như trường hợp bệnh nhân 2229.

Do đó, ông Hạnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục và các trường trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch trong nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại.

Đồng thời, đề nghị Sở Công thương sớm có hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là vấn đề giải cứu nông sản thực phẩm từ vùng có dịch đúng quy định, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Đồng Tháp lo nguy cơ tản dịch từ Campuchia về sau vụ ca nhập cảnh trái phép mắc Covid-19

Cũng trong chiều ngày 26 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã triệu tập cuộc họp khẩn để thông tin về ca dương tính Covid-19 phát hiện trên địa bàn. Bệnh nhân này là đối tượng đã vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối ngày 23 tháng 2.

Trong số khoảng trên 800 người được lấy mẫu xét nghiệm tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương ngày 24/2, có nhiều trường hợp là người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Về người Việt mắc Covid-19 ở Campuchia, Hải Dương phát hiện 2 biến thể virus nguy hiểm

Qua truy vấn, xác minh ban đầu, đối tượng là nữ (được Bộ Y tế xác định là bệnh nhân 2424), quê ở thành phố Cần Thơ. Đáng nói, bệnh nhân này trước đó đã xuất cảnh chui sang Campuchia, làm việc tại một casino ở thủ đô Phnom Penh.

Ngày 23/2, đối tượng này đã cùng một phụ nữ khác vượt biên trái phép về Đồng Tháp. Tối đó, 2 người này thuê khách sạn nghỉ tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện, đưa cả 2 đối tượng trên đi cách ly tập trung.

Ngày 25/2, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM xác định nữ bệnh nhân từ thành phố Cần Thơ dương tính SARS-CoV-2. Trong khi đó, người phụ nữ còn lại có kết quả âm tính.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định 11 trường hợp F1, tiến hành cách ly 9 trường hợp, còn 2 trường hợp khác vẫn đang truy tìm. Ngoài ra, còn khoảng 40 trường hợp F2.

Hiện nữ bệnh nhân 2424 có triệu chứng ho, đau họng và đang được cách ly, điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu (kiêm Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) lưu ý, đây là trường hợp có dấu hiệu tản dịch từ Campuchia. Đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Đồng Tháp, gây nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Tây Hồ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Để được trở lại trạng thái hoạt động bình thường sau dịch Covid-19, Hà Nội cần làm gì?

Do đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương biên giới tăng cường lực lượng, kiểm soát thật chặt khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn, phát hiện và cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép. Yêu cầu ngành y tế phối hợp với công an khẩn trương xây dựng quy trình tiếp nhận, khai báo, điều tra dịch tễ.

Lãnh đạo Đồng Tháp yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, đó là 5K.

“Đồng thời tích cực phối hợp ngành chức năng trong việc cung cấp thông tin, chủ động báo gọi khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 và các trường hợp có liên quan đến người về từ vùng dịch”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала