Tờ báo Thụy Sĩ xin lỗi vì đã gọi Tổng giám đốc WTO là "bà ngoại"

© AFP 2023 / Eric BaradatBà Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Bà Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2021
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Tờ báo Thụy Sĩ Aargauer Zeitung đã xin lỗi Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala về dòng tiêu đề bài báo đề cập đến tuổi tác của bà.

Ngozi Okonjo-Iweala trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Tổng giám đốc WTO, và vào tháng 2, Đại hội đồng của tổ chức này đã chấp thuận bà vào chức vụ. 

"Lỗi biên tập"

"Chúng tôi đã đăng một bài báo ... với tiêu đề "Bà ngoại này sẽ trở thành người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới". Tiêu đề này không phù hợp, đã gây ra phản ứng giận dữ từ độc giả. Chúng tôi xin lỗi vì lỗi biên tập này", Aargauer Zeitung nói trong một tuyên bố.

Tờ báo lưu ý các biên tập viên đã thay đổi tiêu đề gốc mà không thông báo cho tác giả. 

Thực tế của vấn đề

Về phần mình, Okonjo-Iweala, trên tài khoản Twitter của mình, viết cảm ơn tất cả những người đã ký vào bản kiến ​​nghị chống lại tiêu đề bài báo, đặc biệt là UN Women - tổ chức đấu tranh cho bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

"Việc họ xin lỗi là điều quan trọng và kịp thời", Tổng giám đốc WTO viết trên Twitter, bình luận về lời xin lỗi của tờ báo.

Okonjo-Iweala sinh năm 1954, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria, Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới. Cho đến gần đây, bà là Chủ tịch Hội đồng Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала