Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc cáo buộc Nga "đầu độc" Navalny

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhNhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny
Nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Các báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về các vụ thi hành án không xét xử và về quyền tự do ngôn luận Agnes Kalamar và Irene Khan cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đầu độc Alexei Navalny vào năm 2020.

Cố gắng ám sát

"Mục đích cuộc điều tra của chúng tôi là để xác định mức độ trách nhiệm của nhà nước trong nỗ lực thực hiện vụ giết người này", Kalamar trình bày báo cáo trong cuộc họp báo tại Liên Hiệp Quốc.

Theo ý kiến bà, chính quyền Nga đã thực hiện "âm mưu giết người." 

Alexei Navalny. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
EU chuẩn bị các lệnh trừng phạt đối với Nga do Navalny

“Chúng tôi đưa ra kết luận này dựa trên dữ liệu Novichok được phát triển ở Liên Xô, và hiện nay, năm 2021, người ta biết chỉ có Nga là nhà sản xuất và họ cũng đã sử dụng”, Kalamar nói thêm.

Các báo cáo viên đặc biệt cũng cho biết OPCW đang xử lý công thức của chất được tìm thấy trên Navalny, đây là một loại Novichok mới.

Dữ liệu không nhất quán

Được biết, cơ quan tình báo Đức BND đã tiếp cận được chất độc quân sự Novichok từ những năm 1990. Chất này cũng được nghiên cứu ở khoảng 20 nước phương Tây. Nga đã ngừng phát triển vũ khí hóa học vào năm 1992, năm 2017 đã tiêu hủy toàn bộ kho chứa các chất như vậy, và đã được OPCW xác nhận.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phương Tây và OPCW, không cung cấp thông tin về chất dùng để đầu độc Navalny, đang che giấu những "bằng chứng" quan trọng. Các báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc cũng xác nhận Pháp, Đức và Thụy Điển không trả lời lại các yêu cầu của Nga về trường hợp của Alexei Navalny.

Đọc thêm: Đức phản hồi cụ thể về dấu vết chất độc trong máu Navalny

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала