Hà Nội ngày 02/03: Cập nhật tình hình hàng, quán cafe trong ngày đầu được hoạt động trở lại

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtHàng phở trên phố Hàng Bún phục vụ trong nhà, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét và có vách ngăn.
Hàng phở trên phố Hàng Bún phục vụ trong nhà, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét và có vách ngăn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hà Nội cho phép các hoạt động kinh doanh ăn uống, phục vụ trong nhà mở cửa trở lại từ ngày 02/03, còn trà đá, hàng quán vỉa hè vẫn phải đóng cửa.

Vũ trường, quán bar, karaoke, internet, trà đá vỉa hè... vẫn phải đóng cửa

Chiều 01/03, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận, huyện, phường, xã. Nhận thấy tình hình dịch tại Hà Nội đã tương đối ổn định nên tại phiên họp đã bàn về việc tháo gỡ một phần các biện pháp giãn cách để đảm bảo đời sống người dân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Đổ xô lắp lưới an toàn ban công, ban hành chỉ thị mới sau sự cố bé gái rơi ở chung cư

Báo cáo tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - ông Hoàng Đức Hạnh, cho biết thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, ông Hạnh vẫn dự báo trong thời gian tới Hà Nội có thể ghi nhận thêm ca mắc mới, đặc biệt khi học sinh, sinh viên quay trở lại học và các địa phương nới lỏng các biện pháp giãn cách.  

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - Ông Khổng Minh Tuấn, đề nghị thời gian tới, người về từ Hải Dương từ 03/03 (ngày Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16) vẫn phải tiếp tục khai báo y tế; người về từ H.Cẩm Giàng, H.Kinh Môn, H.Kim Thành và TP.Hải Dương vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày; nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong 3 ngày gần nhất thì được học tập, làm việc bình thường.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các địa điểm như vũ trường, quán bar, karaoke, internet, trà đá vỉa hè... vẫn phải đóng cửa. Kết luận cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết Thường trực Thành ủy đã quyết định cho các cửa hàng kinh doanh dịch vụ trong nhà (kể cả ăn, uống, trong đó có cà phê) sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 02/03 nhưng phải đảm bảo giãn cách giữa người và người là 1 m, hoặc là 2 m nếu không có tấm chắn. Ông Dũng cho biết thêm:

“Vũ trường, quán bar, karaoke, internet, trà đá vỉa hè… vẫn không được hoạt động, chờ chỉ đạo của thành phố”.

Đối với các di tích, cơ sở tôn giáo, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Sở VH-TT và các quận, huyện, thị xã phải rà soát, sẵn sàng các phương án phòng dịch, chuẩn bị sẵn sàng khi thành phố quyết định cho mở cửa trở lại vào thời điểm thích hợp. Ông Dũng nói:

“Thành phố đang cân nhắc và trong một vài ngày tới sẽ giao quyền cho các quận, huyện quyết định thời gian mở cửa trở lại. Với di tích chùa Hương, Sở VH-TT và Sở Y tế phối hợp với huyện để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố và chờ quyết định mở cửa trở lại vào thời điểm thành phố sẽ quyết sau”.

Tình hình các hàng, quán tại Hà Nội trong ngày đầu hoạt động lại

Kể từ 0 giờ ngày 2/3/2021, thành phố Hà Nội cho phép các nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà được mở cửa trở lại, kể cả đồ ăn, đồ uống với điều kiện bảo đảm giãn cách và khuyến khích bán mang về. Riêng vũ trường, quán bar, karaoke, games, Internet, quán ăn bán ngoài vỉa hè, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè vẫn tiếp tục tạm dừng. Các quán cà phê tuân thủ quy định cho khách ngồi trong nhà, giãn cách và có tấm chắn trong ngày 02/03.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Trung HiếuCác quán cà phê tuân thủ quy định cho khách ngồi trong nhà, giãn cách và có tấm chắn trong ngày 02/03.
Các quán cà phê tuân thủ quy định cho khách ngồi trong nhà, giãn cách và có tấm chắn trong ngày 02/03. - Sputnik Việt Nam
1/4
Các quán cà phê tuân thủ quy định cho khách ngồi trong nhà, giãn cách và có tấm chắn trong ngày 02/03.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Trung HiếuMột cửa hàng cafe trên phố Hàng Chuối trang bị tấm chắn phục vụ giãn cách cho khách.
Một cửa hàng cafe trên phố Hàng Chuối trang bị tấm chắn phục vụ giãn cách cho khách.  - Sputnik Việt Nam
2/4
Một cửa hàng cafe trên phố Hàng Chuối trang bị tấm chắn phục vụ giãn cách cho khách.
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtHàng phở trên phố Hàng Bún phục vụ trong nhà, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét và có vách ngăn.
Hàng phở trên phố Hàng Bún phục vụ trong nhà, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét và có vách ngăn. - Sputnik Việt Nam
3/4
Hàng phở trên phố Hàng Bún phục vụ trong nhà, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét và có vách ngăn.
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtCác cửa hàng ăn uống lắp vách ngăn đảm bảo an toàn phòng chống dịch tạo được cảm giác an tâm cho khách hàng
Các cửa hàng ăn uống lắp vách ngăn đảm bảo an toàn phòng chống dịch tạo được cảm giác an tâm cho khách hàng - Sputnik Việt Nam
4/4
Các cửa hàng ăn uống lắp vách ngăn đảm bảo an toàn phòng chống dịch tạo được cảm giác an tâm cho khách hàng
1/4
Các quán cà phê tuân thủ quy định cho khách ngồi trong nhà, giãn cách và có tấm chắn trong ngày 02/03.
2/4
Một cửa hàng cafe trên phố Hàng Chuối trang bị tấm chắn phục vụ giãn cách cho khách.
3/4
Hàng phở trên phố Hàng Bún phục vụ trong nhà, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét và có vách ngăn.
4/4
Các cửa hàng ăn uống lắp vách ngăn đảm bảo an toàn phòng chống dịch tạo được cảm giác an tâm cho khách hàng

Tuy nhiên vẫn còn quán ăn phục vụ khách trên vỉa hè phố không đảm bảo quy định phòng chống dịch.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Trung HiếuTuy nhiên vẫn còn quán ăn phục vụ khách trên vỉa hè phố không đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Hà Nội ngày 02/03: Cập nhật tình hình hàng, quán cafe trong ngày đầu được hoạt động trở lại - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Tuy nhiên vẫn còn quán ăn phục vụ khách trên vỉa hè phố không đảm bảo quy định phòng chống dịch.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Trung HiếuTuy nhiên vẫn còn quán cafe phục vụ khách ngoài vỉa hè không đảm bảo quy định phòng chống dịch trên phố Hàng Chuối.
Hà Nội ngày 02/03: Cập nhật tình hình hàng, quán cafe trong ngày đầu được hoạt động trở lại - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Tuy nhiên vẫn còn quán cafe phục vụ khách ngoài vỉa hè không đảm bảo quy định phòng chống dịch trên phố Hàng Chuối.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала