Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm phục vụ lợi ích của phòng thủ tên lửa trên ISS

© Ảnh : NASA / Andrew MorganQuang cảnh Trái đất từ ​​ISS
Quang cảnh Trái đất từ ​​ISS - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cơ quan Phát triển Không gian Hoa Kỳ có kế hoạch thử nghiệm thiết bị theo dõi các vụ phóng tên lửa siêu thanh tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), căn cứ thông báo trên trang web spacenews.com của Hoa Kỳ.

Mỹ định theo dõi tên lửa siêu thanh như thế nào?

Thiết bị Prototype Infrared Payload, hoạt động trong phạm vi hồng ngoại, sẽ được đưa lên tàu chở hàng Cygnus Hoa Kỳ của Northrop Grumman, tàu sẽ bay lên Trạm ISS vào tháng Bảy.

Tàu khu trục USS Michael Monsoor lớp Zumwalt của Hải quân Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2020
Mỹ có kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh cho tất cả các tàu khu trục

Tin cho biết, thí nghiệm sẽ được thực hiện trong khi tàu vũ trụ đang ở trên ISS và sẽ cho phép thu thập dữ liệu cần thiết cho việc phát triển thiết bị chuyên sử dụng để phát hiện các vụ phóng tên lửa siêu thanh và đạn đạo. Trong tương lai, thiết bị này được lên kế hoạch lắp đặt trên các vệ tinh cảnh báo tấn công tên lửa quỹ đạo thấp.

Hồi tháng 6, Northrop Grumman đã nhận được hợp đồng trị giá 13,8 triệu USD từ Cơ quan Phát triển Không gian cho cuộc thử nghiệm này. Nguyên mẫu của thiết bị sẽ thu thập các mẫu dữ liệu để phát triển các thuật toán mà các cảm biến sau đó sẽ sử dụng để xác định tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo bay ở quỹ đạo thấp.

Vệ tinh cảm biến

Hiện nay, Lầu Năm Góc đang sở hữu các vệ tinh cảm biến có thể phát hiện tên lửa phóng từ quỹ đạo địa tĩnh, nhưng cần phát triển các thuật toán để có thể phát hiện tên lửa siêu thanh trong bối cảnh quỹ đạo Trái đất thấp chuyển động nhanh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала