Những kẻ phá hoại không rõ danh tính xúc phạm đài tưởng niệm xe tăng T-34 ở Estonia

CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuXe tăng T-34, được lắp đặt giữa Narva và Narva-Jõesuu
Xe tăng T-34, được lắp đặt giữa Narva và Narva-Jõesuu - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã xúc phạm tượng đài vinh danh xe tăng T-34 gần Narva (Estonia) bằng cách viết dòng chữ xúc phạm lên đó.

Phỉ báng đài tưởng niệm xe tăng T-34

Theo một nhân vật hoạt động xã hội, những người không rõ danh tính đã dùng phương pháp khuôn tô viết dòng chữ bằng tiếng Nga "Vinh danh những anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến amphetamine. 2018".

Những kẻ phá hoại đã làm ô uế đài tưởng niệm Thế chiến II. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2019
Hà Lan đang tìm kiếm những kẻ phá hoại đã làm ô uế đài tưởng niệm Thế chiến II
"Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra những kẻ phá hoại. Tất cả điều này rất đáng buồn. Đặc biệt, nhiều khả năng chính người Nga đã làm điều đó. Tôi không hiểu lắm về ý nghĩa dòng chữ này, có lẽ đó là một số kẻ nghiện ma túy," – bà Lobina nói với cổng thông tin Delfi. Bà hứa sẽ báo cảnh sát.

Đại sứ quán Nga cũng bình luận về vụ việc.

"Thực tế về hành động phỉ báng này gây ra sự phẫn nộ khá dễ hiểu và chính đáng. Một điều rõ ràng: đó không phải là một hành động tự phát, những kẻ tấn công đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm điều này, bằng chứng là chúng sử dụng phông tô cho mục đích này. Đại sứ quán mong đợi rằng những kẻ thực hiện hành động phá hoại này sẽ bị phát hiện và phải chịu trách nhiệm", - trích thông cáo của phái đoàn ngoại giao.

Những bức vẽ graffiti dạng phông tô ở hai vị trí trên xe tăng được phát hiện bởi những nhân viên dịch vụ công cộng của thành phố Narva có nhiệm vụ bảo trì tại khu di tích lịch sử, họ đã báo cáo sự việc cho tổ chức phi chính phủ “Ký ức”, đây là tổ chức nhiều năm nay làm mới màu sơn trên xe tăng và chăm sóc khu vực bên cạnh đài tưởng niệm.

Xe tăng T-34 ở Estonia

Tượng đài xe tăng duy nhất còn sót lại ở Estonia nằm trên con đường dẫn từ Narva đến Narva-Jõesuu, tại nơi các lực lượng của quân đoàn Leningrad dưới sự lãnh đạo của tướng Fedyuninsky đã vượt sông Narva vào ngày 25-26 / 7/1944. Đây là một địa danh nổi tiếng không chỉ với khách du lịch. Các đám cưới của người dân địa phương thường không bỏ qua địa điểm này, theo truyền thống, các cặp đôi mới cưới cắm hoa tại đài kỷ niệm và buộc ruy băng lên nòng xe tăng, Delfi lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала