Thủ tướng Armenia xin lỗi vì lỗi lầm của mình và đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý

© Sputnik / Asatur Yesayants / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu trong cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu trong cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Đăng ký
YEREVAN (Sputnik) - Tại một cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông ở Yerevan, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã cầu xin sự tha thứ từ những người dân vì những sai lầm.

Pashinyan cùng với vợ và các con gái của mình đã đến gặp những người ủng hộ, đang tụ tập ở Yerevan để tham gia cuộc biểu tình, theo phóng viên Sputnik đưa tin.

Pashinyan sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình

"Đây là về chính phủ của chúng tôi, về cá nhân tôi. Tôi muốn xin lỗi về tất cả những sai lầm đã mắc phải", Pashinyan nói, và hứa sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm này.
© Sputnik / Asatur YesayantsThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu trong cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông
Thủ tướng Armenia xin lỗi vì lỗi lầm của mình và đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu trong cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông

Pashinyan gọi thành tựu chính của mình là thiết lập sức mạnh của nhân dân.

"Chỉ có nhân dân mới quyết định ai sẽ nắm quyền. Người ta muốn tước bỏ quyền lực của nhân dân và chúng tôi tuyên bố sẽ không cho phép điều này", Thủ tướng phát biểu.
© Sputnik / Asatur YesayantsСuộc mít tinh của những người ủng hộ Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ở Yerevan
Thủ tướng Armenia xin lỗi vì lỗi lầm của mình và đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Сuộc mít tinh của những người ủng hộ Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ở Yerevan

Đề xuất của thủ tướng

Pashinyan cũng tuyên bố thừa nhận khả năng chuyển đổi ở nước cộng hòa, từ chế độ nghị viện sang hình thức chính phủ nửa tổng thống. Ngoài ra, Thủ tướng đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 10 về một hiến pháp mới.

"Chúng ta phải làm việc để thông qua một bản Hiến pháp mới hoặc được cải cách bằng một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc <...>. Tôi thừa nhận khả năng chuyển đổi từ chế độ nghị viện sang hình thức điều hành nửa tổng thống", Pashinyan nói.

Pashinyan cũng tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội sớm, nếu các lực lượng chính trị đồng ý với đề xuất về vấn đề này. Theo lời ông, cuộc bỏ phiếu sẽ cho thấy những gì người dân Armenia mong muốn.

Đọc thêmPhe phản đối Thủ tướng Armenia Pashinyan xông vào tòa nhà chính phủ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала