Bóng đá Việt Nam bị nghi có dàn xếp tỷ số và yêu cầu đặc biệt của HLV Park

© AFP 2023 / Giuseppe CacaceHLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Đăng ký
Dẫn thông tin của Sportradar, báo Anh nghi ngờ bóng đá Việt Nam có hiện tượng cá cược, bán độ, dàn xếp tỷ số giữa các trận đấu trong năm 2020. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã lên tiếng phản hồi.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo muốn VFF tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam làm quen với thời tiết UAE để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 này.

Bóng đá Việt Nam có nhiều mục tiêu quan trọng năm nay. Theo đó, tuyển quốc gia Việt Nam quyết giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, tuyển U22 hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2022, vô địch AFF Cup và bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sắp tới.

HLV Park Hang-seo: ‘Tôi đã sẵn sàng’

Sáng ngày 3/3, nhà cầm quân người Hàn Quốc có buổi làm việc đầu tiên với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi kết thúc cách ly cùng với các trợ lý chuyên môn, bác sĩ và bên liên quan.

Mục đích buổi làm việc hôm nay là nhằm đánh giá, rà soát lại kế hoạch hoạt động của đội tuyển bóng đá quốc gia và tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn năm 2021 này.

HLV Park Hang Seo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
HLV Park Hang-seo yêu cầu đặc biệt để tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

đại dịch Covid-19 mà kế hoạch của đội tuyển bóng đá quốc gia cũng như U22 đều có sự điều chỉnh, thay đổi để duy trì lực lượng, đánh giá chuyên môn, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, lọt vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Suzuki Cup cùng tấm Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2021 sắp tới.

Liên quan đến vòng loại World Cup 2022, như chúng tôi đã thông tin, vừa qua Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức điều chỉnh lịch thi đầu và chốt danh sách các trận đấu tập trung sẽ diễn ra vào tháng 6/2021 này.

Dựa vào các điều kiện cần thiết liên quan đến quy định phòng, chống dịch, các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu dành cho các đội tuyển, AFC sẽ tiến hành lựa chọn quốc gia chủ nhà phù hợp nhất để tổ chức các trận đấu theo hình thức tập trung của bảng G.

Theo lịch thi đấu dự kiến được phía AFC công bố, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ gặp Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7/6 (lượt 9 đã được FIFA ấn định vào ngày 7/6).

Sau đó, Việt Nam sẽ tranh tài với Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11/6 (lượt 8 dời từ tháng 3 sang tháng 6/2021). Trận đấu cuối kết thúc vòng loại bảng G đối với Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với UAE tại lượt 10 ngày 15/6/2021.

Tại buổi làm việc với đại diện VFF, HLV Park khẳng định ông đã sẵn sàng.

“Tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị (cho vòng loại World Cup). Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu, cập nhật thông tin về các đội tuyển Indonesia, Malaysia, UAE. Tiếp theo là các thông tin về điều kiện thời tiết ở UAE. Đây là quốc gia nhiều khả năng sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G”, ông Park cho biết.

Vì sao HLV Park yêu cầu VFF chọn nơi tập huấn có điều kiện giống như UAE?

Cùng với nhận định này, HLV trưởng tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng đưa ra một số yêu cầu với phía Liên đoàn.

“Tôi đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lựa chọn địa điểm tập huấn có điều kiện thời tiết tương tự UAE. Sau đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các tình huống thực tế”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bổ sung thêm rằng, bản thân ông biết việc thứ tự các trận đấu bảng G có sự thay đổi. Theo đó, Việt Nam sẽ gặp Indonesia, sau đó là Malaysia và cuối cùng là UAE.

“Có một vài khó khăn, nhưng chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống”, ông Park khẳng định.

Như đã thông tin ở trên, theo lịch của AFC, tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận vòng loại World Cup vào tháng 6 với Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6. Địa điểm tổ chức nhiều khả năng là UAE.

Вьетнамский футболист Нгуен Куанг Хай и футболист из Таиланда Чанатхип Сонгкрасин во время квалификационного футбольного матча ЧМ-2022 между Вьетнамом и Таиландом - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Vì sao Việt Nam không đăng cai vòng loại World Cup?

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là nơi tuyển Việt Nam từng dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên, Asian Cup diễn ra vào tháng 1 trong khi vòng loại WC sắp tới Việt Nam sẽ đá vào thời điểm tháng 6. Điều kiện thời tiết là hoàn toàn khác nhau. Yêu cầu của thầy Park được đánh giá là hợp lý.

Được biết, trước giải Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam cũng được VFF tạo điều kiện, di chuyển sớm sang Qatar, quốc gia có điều kiện cơ sở vật chất, khí hậu tương đồng UAE để thích nghi.

Cuối cùng, kết quả thi đấu cho thấy đợt tập huấn đã phát huy hiệu quả. Có lẽ, đây là lý do quan trọng khiến HLV Park muốn có một đợt tập huấn tương tự trước vòng loại World Cup với mục tiêu cao của tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên trưởng tuyển Quốc gia Việt Nam cho biết, ông cùng ban huấn luyện sẽ duy trì các cuộc họp thường nhật với các trợ lý để bàn thảo vấn đề chuyên môn, công tác chuẩn bị, phân công công việc, theo dõi các trận đấu tại V- League 2021, đánh giá phong độ từng cầu thủ, tìm nhân tố mới bổ sung lực lượng và bao quát chung về tình hình đội tuyển.

“Ban huấn luyện cũng sẽ cử người đi sân, theo dõi V.League và hạng Nhất khi hai giải này trở lại giữa tháng 3”, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định và cho rằng việc V-League tổ chức lại là điều rất thuận lợi cho tuyển Việt Nam và U22 trong năm 2021.

Ông Park đánh giá V-League 2021 sẽ giúp các cầu thủ duy trì mật độ, cường độ thi đấu và sớm lấy lại được phong độ khi tập trung chơi bóng trở lại thời gian tới.

VFF lên tiếng về việc bóng đá Việt Nam dàn xếp tỷ số

Tờ The Guardian của Anh dẫn số liệu của Sportradar, cơ quan được Liên đoàn bóng đá thế giới coi là đơn vị đứng đầu trong việc phát hiện các vụ dàn xếp tỷ số cho rằng, bóng đá Việt Nam có những trận đấu đáng ngờ.

Cụ thể, Sportradar đã theo dõi hơn 600.000 trận đấu của 26 môn thể thao vào năm 2020 và nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động cá cược.

HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo có mặt trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2020
Tin bóng đá Việt Nam: Đoàn quân HLV Park Hang-seo nhắm 3 mục tiêu lớn

Cơ quan này nhận thấy, các trận đấu bóng đá, dù là hình thức giao hữu, thường có dấu hiệu đáng ngờ về dàn xếp tỷ số. Ngoài ra, các môn Esports, quần vợt, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền cũng gặp tình trạng tương tự.

Tờ báo Anh nhấn mạnh, các đội bóng từ Nga, Brazil, Việt Nam, CH Séc và Armenia thường xuyên góp mặt trong các trận giao hữu đáng ngờ, tăng từ 38 vào năm 2019 lên 62 vào năm 2020.

“Những kẻ dàn xếp tỷ số nhắm đến các trận đấu ở nước ngoài vào kỳ nghỉ đông hoặc hè. Điều này giúp các cầu thủ hoặc quan chức vi phạm có thể rời khỏi đất nước trước khi bị cơ quan điều tra thẩm vấn”, tờ báo cho hay.

Trước vấn đề này, trả lời báo chí, một lãnh đạo của VFF khẳng định, vấn đề phòng, chống tiêu cực trong bóng đá luôn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đẩy mạnh, làm quyết liệt và triệt để trong những năm qua.

VFF nêu bật quyết tâm để các trận đấu từ giải trẻ đến giải chuyên nghiệp không bị bóng ma bán độ, dàn xếp phủ bóng.

“VFF rất coi trọng công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Chúng tôi có thỏa thuận với Bộ Công An để phòng chống việc xảy ra vấn nạn này. Thời gian vừa qua, VFF đã có xử lý với các trận đấu, đơn cử như ở giải U19 Quốc gia. Đó là công việc thường xuyên, liên tục được VFF làm từ trước đến nay”, lãnh đạo của VFF khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала