Độ dày lý tưởng của khẩu trang y tế

© Sputnik / Varvara KotsebukCác cô gái đeo khẩu trang bảo hộ ở Trung Quốc.
Các cô gái đeo khẩu trang bảo hộ ở Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Đăng ký
Độ dày của khẩu trang ảnh hưởng đến hiệu quả bảo hộ, theo Daily Mail, dẫn lời quan chức y tế cao cấp của Anh và bác sĩ Susan Hopkins.

Khẩu trang y tế cần phải dày từ hai đến ba lớp.

Cô gái đeo chiếc hai khẩu trang che mặt, khẩu trang vải bên ngoài, khẩu trang y tế bên trong, ở Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2021
Ở Mỹ, người ta kêu gọi đeo hai chiếc khẩu trang cùng một lúc

Càng nhiều lớp càng tốt

Khẩu trang càng có nhiều lớp, càng đáng tin cậy để bảo vệ khỏi sự nhiễm trùng. Bác sỹ Hopkins cũng nói rõ giới chức Anh quốc khuyên nên đeo chiếc khẩu trang nhiều lớp chứ không phải hai chiếc chồng lên nhau như khuyến cáo ở Hoa Kỳ.

Từ tháng Bảy năm 2020, ở nước Anh, khẩu trang cần phải được đeo trong tất cả các không gian kín: phương tiện giao thông, cửa hàng và tiệm ăn. Trẻ em dưới 11 tuổi và những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt được hưởng ngoại lệ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала