Mỹ kêu gọi Nga tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ kêu gọi Liên bang Nga "công khai và tiêu hủỷ chương trình vũ khí hóa học của mình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết.

Trước đó, Mỹ và EU cáo buộc nhà chức trách Nga "đầu độc" Alexei Navalny. Điện Kremlin từ trước đó đã bác bỏ các cáo buộc về sự hiện diện các chất gây độc bị cấm.

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, Moskva tuân thủ đầy đủ mọi nghĩa vụ theo Công ước về vũ khí hóa học.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Nga phản ứng trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc sử dụng vũ khí hóa học

"Bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học của bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều không thể chấp nhận được, điều này trái với luật pháp quốc tế... Hoa Kỳ kêu gọi Nga tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Vũ khí hóa học, công khai và tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học của họ theo chế độ kiểm chứng quốc tế”, - ông Price nói tại cuộc họp thông tin báo chí.

Ông cũng hoan nghênh việc EU áo đặt trừng phạt đối với Nga do vụ Navalny.

Trước đó, chính quyền Nga tuyên bố rằng cân chất độc hóa học quân sự cuối cùng từ các kho dự trữ từng có trước đây ở Liên bang Nga đã bị tiêu hủy vào ngày 27 tháng 9 năm 2017. Đó cũng chính là thời điểm hoàn thành trước thời hạn chương trình mục tiêu liên bang được triển khai từ năm 1996, và Nga đã hoàn thành 100% nghĩa vụ theo Công ước cấm vũ khí hóa học sau khi loại bỏ khoảng 40 nghìn tấn chất gây độc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала