Ông Johnson sẽ thành lập tổ chức từ thiện để thanh toán tiền sửa chữa nhà tốn kém

© REUTERS / Kirsty Wigglesworth/PoolBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Đăng ký
Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn thành lập một quỹ từ thiện để chi trả việc cải tạo tốn kém căn nhà của ông. Việc sửa chữa trước đây do vị hôn thê của chính trị gia là cô Carrie Symonds trông coi - cô đã không kiểm soát được chi tiêu khiến phu quân tương lai rơi vào tình thế khó khăn. Báo Daily Mail đưa tin.

Quỹ ủng hộ "giấy dán tường bằng vàng"

Việc cải tạo căn hộ trên phố Downing ở London tốn "hàng chục, hàng chục nghìn bảng". Trong một cuộc trò chuyện khác ông Johnson than phiền rằng chi phí sửa chữa lên tới "hơn một trăm nghìn". Bài báo viết rằng chính trị gia đặc biệt lo lắng về khoản chi cho giấy dán tường: ông nói với một linh mục rằng, xét tổng thể thì tường nhà ông bây giờ đắt như thể làm bằng vàng. Công việc cải tạo kéo dài được hơn một năm thì bị gián đoạn do đại dịch.

Chó con Jack Russell Terrier (tên là Dylin), mà Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson đã lấy từ nơi trú ẩn - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2019
Boris Johnson đem một con chó đến phố Downing

Để khắc phục tình trạng này, ông Johnson đã quyết định thành lập một tổ chức từ thiện, tổ chức này sẽ nhận kinh phí để tồn tại như một quỹ bảo vệ di sản văn hóa. Đơn đăng ký thành lập hiện đang được chuẩn bị. Người đứng đầu quỹ sẽ là Nam tước David Brownlow, một triệu phú và là cựu Phó Chủ tịch Đảng Bảo thủ của Anh.

Tình hình có nguy cơ dẫn đến xung đột lợi ích - các khoản quyên góp từ các thành viên giàu có của Đảng Tory (tên không chính thức của Đảng Bảo thủ) có thể được coi là thu nhập tài chính của Thủ tướng. Bản thân Johnson cho rằng đây là phương án là tối ưu để nhận tiền, vì tình hình hiện tại của ông, với những thiệt hại sau thủ tục ly hôn với vợ cũ Marina Wheeler, không cho phép ông thanh toán tiền cải tạo nhà theo dự án của những nhà thiết kế giỏi nhất trong nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала