Ca sĩ Thái Lan đối mặt 15 năm tù vì đốt chân dung nhà vua

© REUTERS / Soe Zeya TunNhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Rama X)
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Rama X) - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Ca sĩ Thái Lan Chai-amorn Kaewwiboonpan, được biết tới trong nước với cái tên là "Ammy", giọng ca chính của Bottom Blues, đã bị cảnh sát giam giữ vì tội đốt bức chân dung của Quốc vương Thái Lan Rama X, Bangkok Post đưa tin.

Nghệ sĩ phải đối mặt với án tù 15 năm

Ca sĩ bị tình nghi phạm tội theo Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan "Xúc phạm những nhân vật vĩ đại", bị phạt tới 15 năm tù cho mỗi tình tiết xúc phạm nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế ngai vàng hoặc nhiếp chính. Ammy bị buộc tội cố ý đốt phá, tội danh mà Bộ luật Hình sự Thái Lan quy vào án tù 5 đến 20 năm, và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính dưới hình thức xúc phạm chế độ quân chủ.

Cảnh sát có bằng chứng buộc tội nam ca sĩ

Người đứng đầu Sở cảnh sát thành phố Bangkok, Trung tướng Phukphong Phongpetra, nói với các phóng viên rằng cảnh sát có đầy đủ bằng chứng và lời khai về việc nghệ sĩ tham gia vào vụ đốt một bức chân dung hoàng gia lớn trước cổng nhà tù trung tâm Klongprem ở Bangkok, vì thế có thể chính thức truy tố Ammy theo Điều 112, điều luật về cố ý đốt phá và các điều luật về tội phạm máy tính. Phukphong Phongpetra cũng nói rằng ca sĩ không nhận tội. 

Điều khoản xúc phạm những nhân vật vĩ đại trong bộ luật hình sự Thái Lan là một trong những điều khoản nghiêm khắc nhất so với các điều khoản tương tự trong bộ luật của các quốc gia có chế độ quân chủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала