Chính quyền Biden tuyên bố Hoa Kỳ không muốn tham gia vào các cuộc chiến tranh bất tận

CC BY 2.0 / The U.S. Army / Quân đội Mỹ ở Afghanistan
Quân đội Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào "các cuộc chiến bất tận" ở nước ngoài, theo tài liệu hướng dẫn sơ bộ về chiến lược an ninh quốc gia được đăng trên trang web của Nhà Trắng.

Lưu ý rằng tài liệu này được phát hành để truyền đạt quan điểm của Tổng thống Joe Biden về chủ trương của nước Mỹ trong quan hệ tương tác với thế giới.

“Hoa Kỳ không nên và sẽ không tham gia vào các cuộc chiến bất tận đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và hàng nghìn tỷ USD. Chúng tôi sẽ nỗ lực để kết thúc một cách có trách nhiệm cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ ở Afghanistan, đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố tấn công đất nước chúng ta”, - tài liệu viết.

Đồng thời, bản hướng dẫn nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ được chú trọng hơn, vì Washington có kế hoạch "kiềm chế đối thủ và bảo vệ lợi ích của mình thông qua việc phối hợp với các đối tác".

Người lính Mỹ với cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Dưới thời Biden liệu có thay đổi gì với việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan?

Ngoài ra, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông "sẽ ở mức cần thiết để phá vỡ các mạng lưới khủng bố quốc tế, ngăn chặn hành động xâm lược của Iran và bảo vệ các lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ".

“Về mặt này, chúng tôi sẽ căn cứ vào định hướng toàn cầu để triển khai lực lượng [Hoa Kỳ] sao cho phù hợp với các mục tiêu chiến lược, giá trị và nguồn lực của chúng ta. Những thay đổi này sẽ được thực hiện có sự lưu ý đảm bảo an toàn nhân lực và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác", - tài liệu nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала