Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 tối tân của Nga có thể tiêu diệt UAV ở vùng núi

© Sputnik / Sergey Pivovarov / Chuyển đến kho ảnhBuk-M3
Buk-M3 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 tối tân đã hoàn thành tốt đẹp đợt thử nghiệm tiêu diệt máy bay không người lái ở vùng núi. Trong điều kiện địa hình đó máy bay không người lái đã tạo ra nhiều khó khăn cho các tổ hợp phòng không thế hệ trước. Báo Izvestia dẫn các nguồn tin trong cơ quan quân sự cho biết.

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk đã lên núi

Theo tin báo đăng, cuộc diễn tập diễn ra vào cuối tháng 2 tại căn cứ Lữ đoàn phòng không số 67 thuộc Quân khu phía Nam. Như các nguồn tin của báo lưu ý, "robot phòng không" đã chứng tỏ rằng chúng có thể tìm và diệt các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ trong điều kiện địa hình đồi núi. Ngay cả khi bị gây nhiễu bằng sóng vô tuyến cường độ cao, hệ thống vẫn có thể phát hiện mục tiêu UAV từ xa.

Buk-M3 chưa được thử nghiệm trong các cuộc xung đột thực tế. Nhưng những phiên bản trước đó của nó từng có mặt trong chiến đấu. Vào mùa xuân năm 2008, lực lượng phòng không Abkhazia đã bắn hạ một số UAV trinh sát cỡ lớn Hermes-450 của Gruzia. Theo Bộ Ngoại giao nước này, tất cả những UAV đó đều bị tên lửa Buk bắn hạ.

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 trên khung gầm MMZ-GM. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2021
Quân đội Nga sẽ được trang bị hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 và Buk-M2

Ngoài ra, Buk-M2E từng được sử dụng trong các trận chiến trước đây một năm ở tỉnh Idlib của Syria. Nhờ có loại vũ khí này mà quân chính phủ Syria đã đảo ngược được tình thế khó khăn trên không và bảo vệ lực lượng của họ khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong những đặc điểm nâng cấp chính của phiên bản được hiện đại hóa sâu là tên lửa 9M317M loại mới. Theo các nhà phát triển, so với phiên bản được sử dụng trong hệ thống phòng không Buk-M2, các đặc tính của tên lửa loại mới đã tăng gần gấp đôi. Mỗi bệ phóng hiện có thể đồng thời khai hỏa nhằm vào 4 mục tiêu trên không, và toàn bộ lữ đoàn phòng không có thể tấn công đồng thời 36 mục tiêu.

Giờ đây, lữ đoàn Buk-M3 có số lượng tên lửa sẵn sàng để phóng nhiều gấp ba lần so với thế hệ Buk trước đó. Các loại tên lửa và radar được nâng cấp đã nâng tầm bắn tối đa của tổ hợp từ 40 km lên 70 km và nâng độ cao tiêu diệt mục tiêu lên 35 km. Tất cả những điều này đã tạo ra cho các sư đoàn và lữ đoàn khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công lớn cùng một lúc từ nhiều tên lửa hành trình hoặc vũ khí hiện đại có độ chính xác. Ngoài ra, các tổ hợp phòng không nói trên còn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала