Mỹ dự kiến thu xếp đối thoại với Nga và Trung Quốc về vấn đề ổn định chiến lược

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ mong muốn đối thoại với Nga và Trung Quốc về các công nghệ quân sự mới, bao gồm liên quan đến ổn định chiến lược.

Đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thực hiện các bước đi cần thiết để giảm bớt vai trò của vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời vẫn đảm bảo về phía mình đủ́ tiềm lực an ninh ngăn chặn.

“Chúng tôi sẽ tham gia cuộc đối thoại thực chất với Nga và Trung Quốc về một loạt các công nghệ quân sự mới có liên quan đến sự ổn định chiến lược", - tài liệu về những giai đoạn quá độ trong chiến lược an ninh quốc gia được công bố trên trang web của Nhà Trắng cho biết

Những mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ

Bên cạnh đó, tài liệu đánh giá rằng Trung Quốc và Nga là những mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Liệu Biden có thành công trong việc chia rẽ liên minh giữa Nga và Trung Quốc?

Cụ thể, CHND Trung Hoa được xác định là đối thủ cạnh tranh duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để "đặt ra thách thức cho hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở".

“Nga vẫn có ý định mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và đóng một vai trò gây bất ổn trên trường quốc tế”, - tài liệu nhận định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала