Quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ tấn công trên quần đảo Hoàng Sa

© Ảnh : Public DomainTàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Tàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ ở Biển Đông trên quần đảo Hoàng Sa, như tin đưa của South China Morning Post hôm thứ Năm.

PLA đã diễn tập một số kịch bản quân sự

Tham gia tập trận là Hải quân, Không quân và Lục quân Trung Quốc, cũng như lực lượng thủy quân lục chiến Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc đã thực hành kịch bản đổ bộ quân từ tàu và trực thăng lên bờ biển, vượt qua sự kháng cự mạnh mẽ của đối thủ giả định, và sau đó là phá hủy các boong-ke của đối phương. 

Những loại vũ khí nào đã tham gia tập trận?

Được huy động tham gia tập trận là tàu đổ bộ đa năng Type 071, từ tàu này các tàu đổ bộ đệm khí Type-726 đã được hạ thủy: chúng chở Type 96, loại xe tăng chiến đấu chủ lực của PLA, vào bờ, cũng như lực lượng lính thủy đánh bộ đã được trang bị đầy đủ.

Hỗ trợ các binh sĩ trên biển là tàu khu trục Đề án 052D và khinh hạm thuộc Đề án 054A, từ trên không là máy bay chiến đấu Su-30MKK và máy bay ném bom H-6K.  

Các tàu cũng thực hành các kỹ năng phòng không, đánh chặn tên lửa, trực thăng cất cánh và hạ cánh vào ban đêm. 

Máy bay ném bom Trung Quốc Xian H-6. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Máy bay ném bom Trung Quốc tập trận đáp trả hành động của Mỹ trên biển Đông

Tăng cường hoạt động của PLA trong bối cảnh tin tức về hoạt động tình báo của Mỹ

Quân đội Trung Quốc đã phát hành video về cuộc tập trận trên, nhưng không cho biết chính xác thời điểm diễn ra cuộc tập trận. South China Morning Post nhớ lại rằng PLA đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài một tháng ở Biển Đông vào thứ Hai, trong bối cảnh tăng cường hoạt động của tình báo của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, các nhà phân tích Trung Quốc có thông tin rằng tuần trước Hoa Kỳ đã gửi đến đây máy bay không người lái trinh sát MQ-4C Triton, máy bay trinh sát chiến lược Boeing RC-135 và máy bay trinh sát điện tử Lockheed EP-3E của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, hôm thứ Hai chính quyền Đài Loan đã tổ chức tập trận bằng những phát bắn từ quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. Tuần tới và cuối tháng Ba cũng có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận tương tự. 

SCMP trước đó lưu ý rằng Mỹ đang cố gắng xây dựng lại các liên minh trong khu vực để chống lại Bắc Kinh tại đây. 

© Ảnh : © Screenshot: Weibo of the PLA NavyCuộc tập trận đổ bộ tấn công ở Biển Đông của Quân đội Trung Quốc
Quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ tấn công trên quần đảo Hoàng Sa - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Cuộc tập trận đổ bộ tấn công ở Biển Đông của Quân đội Trung Quốc

Đọc thêm: Liệu Trung Quốc có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала