Cựu sĩ quan tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố tội ‘Đưa hối lộ’

© AFP 2023 / Vietnam News AgencyPhan Văn Anh Vũ
Phan Văn Anh Vũ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Đăng ký
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm), cựu sĩ quan tình báo mang quân hàm Thượng tá Công an, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, ‘trùm mafia’ khiến hàng loạt cựu lãnh đạo Đà Nẵng, TP.HCM hầu tòa, vừa tiếp tục bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ.

Cùng với Phan Văn Anh Vũ, Bộ Công an cũng cũng tiến hành khởi tố ông Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội Môi giới hối lộ theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự 2015.

Phan Văn Anh Vũ tiếp tục ‘dính’ tội Đưa hối lộ

Ngày 5/3, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ nhôm, sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, cựu sĩ quan tình báo Công an với quân hàm Thượng tá nhưng sau đó bị truy nã vì hàng loạt tội danh liên quan đến tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, mua bán thâu tóm đất công sản ở Đà Nẵng, TP.HCM…tiếp tục bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2020
Đà Nẵng khai trừ 5 đảng viên liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ

Theo đó, nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) về tội danh Đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ Luật Hình sự.

Cùng với ông Vũ, cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng tiến hành loạt thủ tục khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về tội Môi giới hối lộ theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự 2015.

Mối quan hệ, giao tình giữa Phan Văn Anh Vũ và ông Hồ Đức Hòa ở Nghệ An đang được cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ. Số tiền đưa và nhận hối lộ giữa các cá nhân liên quan cũng đang được giới chức Việt Nam xác định cụ thể.

Cũng trong ngày 5/3, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội Đưa hối lộ.

Hiện vụ án này vẫn đang trong giai đoạn điều tra, nhiều thông tin cụ thể, quan trọng vẫn chưa được tiết lộ.

Phan Văn Anh Vũ đang phải chịu những mức án tù nào?

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, Phan Văn Anh Vũ, 46 tuổi, chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, có quân hàm Thượng tá Công an, ‘trùm mafia’ chuyên thâu tóm đất công sản, liên quan đến hàng loạt đại án lớn của Việt Nam, khiến hàng loạt cựu lãnh đạo Đà Nẵng như Nguyễn Xuân Anh, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến hay cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM Đào Anh Kiệt ‘nhúng chàm’.

Điểm tham quan Chùa Cầu vắng khách vì thực hiện cách ly xã hội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2020
Trong nhóm giả trang cái bang ăn xin ở Hội An có vợ của ông Phan Văn Anh Vũ?

Hiện tại, Phan Văn Anh Vũ đang chấp hành án tổng cộng 30 năm tù trong các vụ án đã được giới chức Việt Nam xét xử với hàng loạt tội danh như làm lộ bí mật Nhà nước, vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á (DAB) của ông Trần Phương Bình, vụ án về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, TP.HCM.

Trước đó, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Phan Văn Anh Vũ cùng 20 bị cáo trong vụ thâu tóm nhà, đất công sản và dự án bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, tòa tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tám năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tổng hợp mức án là 25 năm tù. Cùng với ba bản án trước đó, Vũ phải chịu tổng hình phạt chung là 30 năm tù (mức án cao nhất cho tù có thời hạn).

Trong vụ án thâu tóm đất công sản ở Đà Nẵng, với các tội danh như Phan Văn Anh Vũ, hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến lĩnh lần lượt là 17 năm và 12 năm tù.

Liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ với nhiều cựu lãnh đạo các đơn vị ngành Công an, ngày hồi tháng 1/2019, TAND TP Hà Nội cũng tiến hành xét xử Vũ nhôm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tòa Hà Nội khi đó nhận định bị cáo có quan hệ thân thiết với các quan chức khối ủy ban, đặc biệt là nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Công an (như cựu Trung tướng, cựu Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an (Tổng Cục V), hay hai cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân….

© AFP 2023Ông Phan Văn Anh Vũ.
Cựu sĩ quan tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố tội ‘Đưa hối lộ’ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Ông Phan Văn Anh Vũ.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng công ty bình phong của mình để thực hiện nhiều mưu tính làm lợi cho cá nhân trong việc nhận chuyển nhượng, sở hữu nhiều dự án nhà, đất công sản, “đất vàng”.

HĐXX TAND TP. Hà Nội từng nhận định trong quá trình xét xử rằng, có dự án trong thời gian rất ngắn mà các lãnh đạo đã xét duyệt cho bị cáo (Phan Văn Anh Vũ), điều đó khẳng định Vũ nhôm có quyền lực rất lớn.

Tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ có thể đối mặt với mức án nào?

Về tội Đưa hối lộ mà Phan Văn Anh Vũ vừa bị khởi tố, Điều 364 Bộ luật hình sự quy định 4 khung hình phạt. Theo đó, khung cơ bản có mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc) nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2020
Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận tội danh theo cáo trạng

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng trong trường hợp có một trong các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, dùng tài sản Nhà nước để đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, phạm tội từ hai lần trở lên, của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Ngoài ra, khung tăng nặng có mức phạt tù từ 7 năm đến 12 năm được áp dụng trong trường hợp của hối lộ trị giá 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Đưa hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải đối mặt với hình phạt tăng nặng từ 12-20 năm tù.

Về tội Môi giới hối lộ (theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự 2015) mà ông Hồ Hữu Hòa ở Nghệ An bị khởi tố, người phạm tội mội giới hối lộ có thể bị phạt tiền đến dưới 200 triệu, phạt tù tới 15 năm.

Đồng thời, khung hình phạt cao nhất có thể phải đối mặt là 15 năm trong trường hợp của hối lộ trên 1 tỷ đồng hoặc có một số tình tiết tăng nặng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала