Mỹ áp đặt trừng phạt thương mại đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Myanmar

© AP Photo / Thein ZawNhững người ủng hộ quân đội trên ô tô ở Yangon, Myanmar.
Những người ủng hộ quân đội trên ô tô ở Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Bộ Quốc phòng , Bộ Nội vụ Myanmar, cũng như hai tập đoàn liên kết với quân đội là MEC (Myanmar Economic Corporation) và MEHL (Myanma Economic Holdings Limited), tuyên bố của bộ này cho biết

Quyết định sẽ được công bố trên Sổ Đăng ký liên bang (Federal Register) Hoa Kỳ và có hiệu lực vào ngày 8 tháng 3.

Mục đích của quyết định là hạn chế quân đội và lực lượng an ninh Myanmar tiếp cận một số loại hình hàng hóa và dịch vụ.

Cụ thể, các nhà cung cấp của Mỹ sẽ phải xin giấy phép mới được bán hàng cho hai bộ và hai công ty nói trên, việc cấp phép được thực hiện theo quy chế "giả định từ chối."

Người biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Khủng hoảng ở Myanmar có thể giải quyết như thế nào?

Bộ cho biết họ sẽ không cho phép quân đội Myanmar tiếp cận với một số chủng loại hàng hóa và công nghệ của Mỹ.

Đả̉o chính quân sự ở Myanmar

Quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân sự và lên nắm quyền ở nước này vào ngày mùng 1 tháng 2, sau khi bắt giữ các lãnh đạo dân sự, bao gồm Tổng thống Myanmar Win Myint và Cố vấn Nhà nước (trên thực tế là Thủ tướng) Aung San Suu Kyi. Quân đội giải thích họ hành động như vậy là do kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2020 đã bị làm sai lệch trên quy mô lớn, và chính quyền dân sự không có ý định điều tra việc này. Sau khi lên nắm quyền thông qua cơ chế hiến pháp ban hành tình trạng khẩn cấp trong nước, các nhà lãnh đạo của chính phủ quân sự mới hứa hẹn sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng một năm và chuyển giao quyền lực cho bên thắng cử.

Kể từ đầu tháng 2 các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính quyền quân sự diễn ra hàng ngày tại nhiều thành phố ở Myanmar. Hơn 70% công chức, bao gồm cả đội ngũ nhân viên y tế, đã bỏ việc để tham gia phong trào bất tuân dân sự chống chính quyền.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала