Các hàng hoa tươi trải qua 2 'mùa xuân Covid-19' ế ẩm

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtNgười bán hoa rong trên phố Yên Phụ ế ẩm, đứng cả ngày gần như không có khách mua.
Người bán hoa rong trên phố Yên Phụ ế ẩm, đứng cả ngày gần như không có khách mua. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nếu như vào ngày 08/03 năm ngoái, thị trường hoa tươi lâm vào cảnh ảm đạm, "buồn tẻ" do vừa phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của đợt dịch, thì 08/03 năm nay tình trạng cũng không khả quan hơn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động tập thể cho ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2021 tạm dừng, một số trường học vẫn còn đóng cửa, do đó thị trường hoa tươi phục vụ ngày 08/03 giảm hẳn so với mọi năm. Vào tối 07/03, tại các cửa hàng, shop bán hoa tươi khách mua thưa thớt, các hàng hoa bán rong trên phố thì ế ẩm cả ngày không có khách mua.

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành Đạt Cả dọc đường Mai Xuân Thưởng, nút giao đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám không còn cảnh tấp nập người mua hoa như mọi năm.
 Cả dọc đường Mai Xuân Thưởng, nút giao đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám không còn cảnh tấp nập người mua hoa như mọi năm. - Sputnik Việt Nam
1/4
Cả dọc đường Mai Xuân Thưởng, nút giao đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám không còn cảnh tấp nập người mua hoa như mọi năm.
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtCảnh tượng ế ẩm vắng khách thường thấy tại các cửa hàng hoa năm nay.
Cảnh tượng ế ẩm vắng khách thường thấy tại các cửa hàng hoa năm nay. - Sputnik Việt Nam
2/4
Cảnh tượng ế ẩm vắng khách thường thấy tại các cửa hàng hoa năm nay.
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtVào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội, tất cả các mặt hàng hoa đều còn số lượng lớn. Nhiều loại hoa hồng được tiểu thương chia nhỏ để dễ bán cho khách lẻ. Giá mỗi bó dao động từ 30.000- 60.000 đồng/bó (tùy loại).
Vào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội, tất cả các mặt hàng hoa đều còn số lượng lớn. Nhiều loại hoa hồng được tiểu thương chia nhỏ để dễ bán cho khách lẻ. Giá mỗi bó dao động từ 30.000- 60.000 đồng/bó (tùy loại). - Sputnik Việt Nam
3/4
Vào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội, tất cả các mặt hàng hoa đều còn số lượng lớn. Nhiều loại hoa hồng được tiểu thương chia nhỏ để dễ bán cho khách lẻ. Giá mỗi bó dao động từ 30.000- 60.000 đồng/bó (tùy loại).
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtVào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An, một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhưng lượng khách đến mua hàng khá thưa thớt.
Vào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An, một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhưng lượng khách đến mua hàng khá thưa thớt. - Sputnik Việt Nam
4/4
Vào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An, một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhưng lượng khách đến mua hàng khá thưa thớt.
1/4
Cả dọc đường Mai Xuân Thưởng, nút giao đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám không còn cảnh tấp nập người mua hoa như mọi năm.
2/4
Cảnh tượng ế ẩm vắng khách thường thấy tại các cửa hàng hoa năm nay.
3/4
Vào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội, tất cả các mặt hàng hoa đều còn số lượng lớn. Nhiều loại hoa hồng được tiểu thương chia nhỏ để dễ bán cho khách lẻ. Giá mỗi bó dao động từ 30.000- 60.000 đồng/bó (tùy loại).
4/4
Vào ngày 7/3, tại chợ hoa Quảng An, một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhưng lượng khách đến mua hàng khá thưa thớt.

Tuy nhiên trước đó 1 ngày (06/03), thậm chí hoa tươi lên giá đắt đỏ ở nhiều chợ dân sinh khu vực quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Hầu hết các loại hoa đều tăng giá, duy chỉ có hoa ly là hạ nhiệt hơn so với năm trước. Một tiểu thương bán hoa ở chợ Linh Lang (Ba Đình, Hà Nội) cho biết:

“Trong suốt 10 năm bán hoa ở đây, tôi thấy có lẽ đây là năm mà giá hoa đắt đỏ nhất. Có thể do ảnh hưởng của Covid-19 khiến nguồn cung hiếm mà nhu cầu mua hoa của khách hàng tăng nên dẫn đến việc hoa năm nay tăng giá mạnh”.

Trong số các loại hoa mà thương nhân này kinh doanh, hoa hồng tăng giá mạnh nhất, ít nhất 20.000 đồng/bông. Chị Hồng cũng dự báo rằng giá của hoa sẽ còn tiếp tục tăng cao trong ngày 8/3.

Dịch vụ ship hoa tận nhà trở nên phổ biến hơn

Thông thường người dân Việt Nam, thay vì tặng hoa, quà đúng ngày lễ thì lại tặng trước 1 đến 2 ngày, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến biến động giá hoa tươi trên thị trường. Tuy nhiên, người dân Thủ đô năm nay có xu hướng đến mua tại những chợ hoa lớn như chợ hoa Quảng An, nơi bán giá thành không cao, hợp túi tiền:

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtHà Nội: Thị trường hoa tươi ế ẩm, ảm đạm trước ngày 8/3
Các hàng hoa tươi trải qua 2 'mùa xuân Covid-19' ế ẩm - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Hà Nội: Thị trường hoa tươi ế ẩm, ảm đạm trước ngày 8/3

Hoặc dịch vụ ship hoa đến tận nhà trong năm nay lại khá phổ biến:

© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtDịch vụ ship hoa đến tận nhà ngày 8/3 năm nay khá phổ biến.
Các hàng hoa tươi trải qua 2 'mùa xuân Covid-19' ế ẩm - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Dịch vụ ship hoa đến tận nhà ngày 8/3 năm nay khá phổ biến.
© Ảnh : TTXVN - Trần Thành ĐạtDịch vụ ship hoa đến tận nhà ngày 8/3 năm nay khá phổ biến.
Các hàng hoa tươi trải qua 2 'mùa xuân Covid-19' ế ẩm - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Dịch vụ ship hoa đến tận nhà ngày 8/3 năm nay khá phổ biến.

Quay về thời điểm ngày 08/03 năm ngoái, khi Hà Nội mới phát hiện được trường hợp mắc Covid-19 nên dân tình càng lo lắng, ngại phải đến chỗ đông người và đi mua sắm. Chính vì thế, nhiều chủ cửa hàng hoa tươi cho biết, việc hoa tiêu thụ chậm, ế ẩm.

Tính đến nay, thị trường hoa tươi tại Việt Nam đã trải qua 2 thời điểm lễ (08/03) không mấy suôn sẻ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала