Mỹ dự định tiến hành một số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống của Nga

© Ảnh : U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezPhi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng.
Phi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ có kế hoạch tiến hành một số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống của Nga, liên quan với chính quyền trong vòng ba tuần, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.

Theo tin của những người đối thoại ẩn danh, trong ba tuần tới, Hoa Kỳ sẽ thực hiện "các cuộc phản công bí mật" mà tổng thống Vladimir Putin, tình báo Nga và quân đội Nga sẽ biết đến, nhưng thế giới bên ngoài không thể biết.

tin tặc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Quy mô thực sự của cuộc tấn công mạng từ "tin tặc Nga" đến cỡ nào?

Như đã lưu ý: ngoài các cuộc tấn công mạng, Hoa Kỳ có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva, với tư cách động thái đáp trả các hành động hacker có tính toán nhằm vào Nga.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ ký sắc lệnh tăng cường bảo vệ các hệ thống chính phủ trước bối cảnh tấn công mạng.

Tấn công khách hàng của hãng SolarWinds

Vào đầu tháng 1, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Mỹ (CISA) đã đưa ra tuyên bố chung của FBI và một số cơ quan khác của Mỹ, theo đó Nga bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các khách hàng của hãng bảo mật máy tính SolarWinds.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden tại Wilmington - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2020
Reuters đưa tin về kế hoạch của ông Biden đáp trả các cuộc tấn công mạng “của Nga"

Đặc biệt, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cũng bị tấn công. Washington cho rằng mục đích của những hành động này là để thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, sau đó Mỹ nói rằng những người tổ chức cuộc tấn công đã không nhận được truy cập  vào thông tin nhạy cảm.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thông báo rằng chính quyền sẵn sàng sử dụng "không chỉ các biện pháp trừng phạt" - phía Mỹ sẵn sàng sử dụng các công cụ "hữu hình và vô hình" trong bối cảnh tấn công mạng.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông  Dmitry Peskov trước đó tuyên bố rằng Moskva không liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rằng cáo buộc của Washington là không có cơ sở.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала