Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về vắc xin

© Ảnh : AgnosticPreachersKidBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã cáo buộc tình báo Nga phát tán thông tin sai lệch về vắc xin ngừa coronavirus.

Theo ông, trung tâm hợp tác toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định được bốn nền tảng trực tuyến của Nga, được cho dưới sự lãnh đạo của các cơ quan tình báo Nga đã phát tán thông tin sai lệch về hai loại vắc xin được cơ quan quản lý y tế Mỹ phê duyệt.

Ông Price cho rằng "Nga đang quay lại những mánh khóe cũ và do đó có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng người dân bằng cách truyền bá thông tin sai lệch về vắc xin", tờ USA Today viết. Tuy nhiên ông Price không cung cấp bất kỳ bằng chứng, tài liệu hoặc thậm chí tên của các nền tảng này trong phát biểu của mình.

Nga bị cáo buộc thông tin sai lệch về vắc xin phương Tây

Vào ngày 7 tháng 3, tờ The Wall Street Journal, trích dẫn nguồn tin đưa tin rằng các cơ quan tình báo của Nga dường như đã triển khai một chiến dịch làm mất uy tín vắc xin Pfizer và các loại thuốc phương Tây khác với sự trợ giúp của giới truyền thông. Báo kể tên bốn nền tảng Internet có liên quan "trực tiếp" với các cơ quan tình báo Nga.

Các bác sĩ tại bệnh viện để điều trị COVID-19 bị nhiễm coronavirus trong CITO. N. N. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2020
Truyền thông Mỹ lại cáo buộc Nga đưa thông tin sai lệch về đại dịch

Theo báo này, đó là các trang New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front và Rebel Inside, có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ và thuộc sở hữu của người nước ngoài. Những cổng thông tin nói trên bị cáo buộc phổ biến thông tin về tác dụng phụ của vắc xin, cũng như đặt câu hỏi về tính hiệu quả và an toàn của chúng.

Tuy nhiên nguồn tin cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể về mối liên hệ giữa các cổng thông tin nói trên và các bài đăng của họ với Nga.

Về phần mình, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga hôm mùng 8 tháng 3 cho biết thông tin của tờ The Wall Street Journal về việc Nga tham gia vào một "chiến dịch thông tin sai lệch" về các loại vắc xin ngừa COVID-19 do các nước phương Tây sản xuất là sai sự thật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала