Các thành viên Quốc hội không được công nhận ở Myanmar bổ nhiệm Phó Tổng thống

© AFP 2023 / Ye Aung ThuCác thành viên Quốc hội ở Yangon, Myanmar.
Các thành viên Quốc hội ở Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Một nhóm các nghị sĩ của Liên minh Quốc hội Myanmar được bầu chọn ngày 8 tháng 11 năm 2020 đã bổ nhiệm tân Phó Tổng thống, người sẽ thi hành chức trách của Tổng thống Win Myint đang bị phái quân sự quản chế tại gia.

Nhóm dân biểu của Liên minh Quốc hội (nghị viện) Myanmar, được bầu chọn qua cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2020, đã không kịp bắt đầu thực hiện quyền hạn vào ngày bắt đầu kỳ họp thứ nhất ngày 1 tháng 2 trong tương quan chính trong ngày hôm đó xảy ra việc lực lượng vũ trang nắm lấy chính quyền.

Cuộc biểu tình ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Quân đội Myanmar nghi ngờ trợ lý của Aung San Suu Kyi định mang thông tin mật tẩu thoát

Tuyên bố về việc bổ nhiệm này đăng trên trang của nhóm nghị sĩ trên mạng xã hội Facebook.

Tình hình căng thẳng ở Myanmar

«Ủy ban đại diện của Liên minh Quốc hội (nghị viện)» là nhóm các nghị sĩ từ đảng cầm quyền cũ lần đầu tiên họp mặt và tuyên bố về sự tồn tại của họ vào những ngày đầu tháng 2 trong Nhà khách Chính phủ dành cho các nghị sĩ ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar, nơi các nghị sĩ ban đầu bị quản thúc tại gia.

«Trong tương quan Chính phủ do Tổng thống Win Myint đứng đầu và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã bị phái quân sự lật đổ trong cuộc đảo chính, ông Mann Vin Khain Tan được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống để hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu Chính phủ Liên minh và tổ chức các hoạt động của Chính phủ», - thông báo cho biết.
«Đồng thời, tân Phó Tổng thống vừa được bổ nhiệm sẽ đảm trách cương vị Tổng thống Win Myint lâm thời của Liên bang Myanmar khi ông vắng mặt», - bản tuyên bố nêu rõ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала