Điện Kremlin quan ngại về tin truyền thông rằng Hoa Kỳ có thể thực hiện cuộc tấn công mạng

© Sputnik / Sergey GuneevDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin cực kỳ lo ngại về việc các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Hoa Kỳ có thể thực hiện một cuộc tấn công mạng, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Trước đó, tờ New York Times dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ có kế hoạch thực hiện một số cuộc tấn công mạng trong vòng 3 tuần sắp tới nhằm vào các hệ thống liên kết với chính quyền Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt như một "đòn đáp trả" trước cuộc tấn công của hacker sử dụng phần mềm SolarWinds mà chính quyền Joe Biden cáo buộc rằng Nga là thủ phạm.

Phi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Mỹ dự định tiến hành một số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống của Nga

Tội phạm mạng quốc tế

"Đây là thông tin đáng báo động, bởi vì một ấn phẩm khá uy tín của Mỹ thừa nhận khả năng xảy ra điều này, hơn nữa lại thông báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công mạng như vậy. Thực ra, đây không phải là gì khác ngoài tội phạm mạng quốc tế, và đương nhiên việc ấn phấm thừa nhận khả năng Mỹ có thể dính líu đến tội phạm mạng này là điều khiến chúng tôi hết sức lo ngại", - ông Peskov nói.

Ông cũng nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ dính líu đến tội phạm mạng.

"Điều quan trọng cần nhắc lại trong bối cảnh này là chúng tôi đã nhiều lần đưa ra tuyên bố và hiện giờ vẫn khẳng định rằng phía Nga, nhà nước Nga không và chưa bao giờ liên quan đến bất kỳ biểu hiện nào của tội phạm mạng và khủng bố mạng như vậy", - ông Peskov cho biết.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала