Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận xét rằng cứ 22 quốc gia mới có một nước có phụ nữ đảm nhiệm chức vụ đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ.
Bên cạnh đó chỉ có 21% bộ trưởng là phụ nữ, và tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm chưa đầy 25% tổng số đại biểu quốc hội.
“Với mức độ tiến bộ hiện tại, việc đạt được tiêu chuẩn bình đẳng giới ở cấp nguyên thủ quốc gia và đứ́ng đầu chính phủ sẽ mất 130 năm nữa”, - bà DiCarlo nói.
Theo bà, LHQ phải nêu tấm gương trước nhất trong vấn đề bình đẳng giới. Như bà DiCarlo chỉ rõ, Tổng thư ký LHQ đã bổ nhiệm phụ nữ vào hơn 57% trên tổng số các vị trí lãnh đạo phái bộ chính trị đặc biệt của tổ chức, bao gồm cả chức vụ người đứng đầu các phái bộ LHQ ở Afghanistan và Iraq.
“Chúng tôi cam kết ủng hộ sự tham gia mang tính xây dựng của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình đang diễn ra dưới sự bảo trợ của LHQ", - bà DiCarlo nói.