Đô đốc Hoa Kỳ kêu gọi tăng vũ khí tấn công ở Thái Bình Dương

© Ảnh : Official U.S. Navy PageTàu khu trục tên lửa "Benfold"
Tàu khu trục tên lửa Benfold  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
Hoa Kỳ nên tăng cường số lượng các hệ thống tấn công tầm xa, độ chính xác cao, sử dụng trên mặt đất ở Tây Thái Bình Dương để ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng của Washington.

Đây là tuyên bố của người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson, hôm thứ Ba tại cuộc họp của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Lực lượng Vũ trang.

Hải quân Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Trung Quốc có thể phản ứng như thế nào trước chiến lược quân sự mới của Mỹ?

Tiềm năng tấn công của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương

“Tôi nghĩ rằng cần có thêm các nhiều hệ thống tầm xa chính xác cao dành cho tất cả các lực lượng mặt đất của chúng ta, không chỉ lực lượng hải quân hoặc không quân, mà còn cả lực lượng mặt đất. Đây là điều cực kỳ cần thiết để ổn định tình hình ở khu vực Tây Thái Bình Dương, đang ngày càng trở nên bất ổn", - ông nói.

Ông nói thêm rằng Mỹ cần phải có khả năng tấn công để khiến đối thủ tiềm năng phải suy nghĩ kỹ về bất kỳ hoạt động thù địch nào mà họ có thể thực hiện trong khu vực xét từ góc độ quân sự. Và đây là lúc vũ khí tấn công phát huy tác dụng, đô đốc tin tưởng.

Tên lửa của Mỹ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông

Trước đó, tờ Nikkei đưa tin, Mỹ đang có kế hoạch triển khai tên lửa tới các đảo ở Hoa Đông và Biển Đông để chống lại hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Theo những dữ liệu này, chúng ta đang đề cập tới tên lửa thuộc lớp "đất đối hạm" với tầm bắn lên tới 200 km. Ngoài ra, phương án triển khai tên lửa tầm trung cũng đang được xem xét.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала