Dự án chế tạo vũ khí hạt nhân của Mỹ được coi là vụ chia tiền

© AP Photo / Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force BaseTên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của Mỹ.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) đã chỉ trích dự án vũ khí hạt nhân lớn trị giá 100 tỷ đô la Mỹ. The Guardian viết.

Mục đích của dự án là gì?

Theo tờ The Guardian, một bản báo cáo chi tiết của tổ chức sẽ được công bố vào tuần tới. Trong báo cáo đó, các nhà khoa học đặt câu hỏi về tính khả thi của việc chế tạo tên lửa răn đe chiến lược hạt nhân (GBSD) mới, được thiết kế để thay thế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III.

Theo FAS, dự án được đưa ra vì lợi ích của các nhà vận động hành lang công nghiệp và các chính trị gia muốn thu được "lợi ích kinh tế" lớn nhất từ ​​việc thực hiện. Dự án không có mục tiêu rõ ràng.

Nút phóng vũ khí hạt nhân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2021
Cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân lại bắt đầu

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang chuẩn bị chế tạo vũ khí hạt nhân dựa trên những giả định đã lỗi thời và sai lầm.

“Rõ ràng là câu hỏi về vai trò của các tên lửa thời Chiến tranh Lạnh trong hệ thống an ninh tương lai đã không được xem xét một cách nghiêm túc”, - bài báo viết.

Chi phí của dự án

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho rằng chi phí của dự án được hạ thấp một cách có chủ ý, để người ta tưởng rằng chế tạo tên lửa răn đe chiến lược hạt nhân GBSD rẻ hơn gia hạn tên lửa Minuteman III. Đồng thời, đánh giá độc lập của Rand Corporation cho thấy việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới sẽ tốn kém gấp hai hoặc ba lần.

Theo ước tính hiện tại, chi phí chủ yếu của dự án GBSD sẽ là 100 tỷ USD. Nhìn chung, việc chế tạo, vận hành và bảo trì các tên lửa răn đe chiến lược trên mặt đất mới cho đến năm 2075 sẽ mất khoảng 264 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала