Hoa Kỳ đang sáng chế tên lửa có thể bắn hạ vệ tinh

© Depositphotos.com / RottenmanVệ tinh trên hành tinh trái đất.
Vệ tinh  trên hành tinh trái đất. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sau khi hiện đại hóa, tên lửa Mỹ Standard Missile 3 có thể đủ khả năng bắn hạ các vệ tinh dẫn đường, như ông Ivan Moiseev lãnh đạo Viện Chính sách Không gian tuyên bố với Sputnik.
«Họ có Standard Missile 3, nhờ đó đã bắn hạ một vệ tinh quỹ đạo thấp và có thể hoạt động ở độ cao tới 500 km. Họ đang sáng chế và trong phiên bản tên lửa tiếp theo sẽ bay được đến chỗ các vệ tinh định vị dẫn đường. Đó là khoảng 20.000 km. Hiện tại chưa có tên lửa như vậy nhưng họ công bố là đang sáng chế», - ông cho biết.

Ông Moiseev nói rõ rằng khả năng tên lửa bay tới được độ cao này không có nghĩa là nó sẽ bắn hạ được vệ tinh, vì còn cần nhắm đến mục tiêu một cách chính xác.

Vệ tinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2020
Hoa Kỳ lo ngại vệ tinh của Nga tiến sát gần vệ tinh Mỹ

Tên lửa Standard Missile 3

Standard Missile 3 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu đạn đạo trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Tuy nhiên, tên lửa này còn có thể sử dụng để chống vệ tinh. Năm 2008, tên lửa chống tên lửa SM-3 do tàu chiến của Mỹ phóng đã phá hủy vệ tinh quân sự USA-193 ở độ cao 247 km.

Nếu tên lửa bay đến độ cao 20.000 km thì trong vùng bị ảnh hưởng có vệ tinh hệ thống định vị GLONASS của Nga.

Bốn vệ tinh

Tổng cộng trên thế giới có 4 hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu: GPS của Mỹ (22.000 km trên bề mặt Trái đất), GLONASS của Nga (19.000 km), Bắc Đẩu (BeiDou) của Trung Quốc (21.500 km) và hệ thống định vị Galileo của châu Âu (23.000 km).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала