Một trăm bốn mươi dân biểu Mỹ ký lời kêu gọi Tổng thống Biden đạt thỏa thuận với Iran

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - 140 dân biểu đã ký lời kêu gọi Tổng thống Joe Biden đạt thỏa thuận toàn diện với Iran, như tin đưa trên kênh truyền hình ABC News dẫn nguồn từ bức thư của các nghị sĩ gửi Ngoại trưởng Antony Blinken.

Theo ghi nhận của kênh truyền hình, lá thư với chữ ký của 70 thành viên Hạ viện từ mỗi đảng, đã được gửi tới Ngoại trưởng Blinken hôm thứ Ba, trong đó các nghị sĩ hối thúc Tổng thống Biden đạt thỏa thuận hoặc tổ hợp thỏa thuận, trong đó cụ thể là «khôi phục các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran và hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của nước này».

Tiến trình đàm phán về giao kèo hạt nhân

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzade tuyên bố rằng xét hành động của Hoa Kỳ và đồng minh châu Âu, Iran không thấy đây là thời điểm thích hợp để tiến hành cuộc gặp đề xuất về giao kèo hạt nhân.

Chương trình tên lửa của nước Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2020
Biden dự định đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

Nhà Trắng bày tỏ sự thất vọng trong tương quan Iran từ chối các cuộc gặp không chính thức và dự định thảo luận với các đối tác theo định dạng P5 +1 về hành động tiếp theo.

Hoa Kỳ tuyên bố quan tâm đến việc tổ chức thương lương với Iran dưới sự bảo trợ của EU và với sự tham gia của «bộ sáu» trung gian quốc tế, trong đó có Matxcơva và Bắc Kinh. Đáp lại tuyên bố của Washington, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала