Quản gia cũ của Hoàng tử Harry tweet rằng không nên dùng tay bốc cơm ăn và bị chỉ trích

© Depositphotos.com / SerezniyMột bát cơm
Một bát cơm - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
Người dùng mạng xã hội ở châu Á đã chỉ trích cựu quản gia của hoàng gia Anh sau khi ông này tweet rằng mọi người không nên ăn cơm "bằng tay hoặc ngón tay". Tờ báo Hồng Kông South China Morning Post chú ý tới điều này hôm thứ Tư.

Nghi thức xã giao: Tại sao không nên dùng tay bốc cơm ăn?

Grant Harrold, "chuyên gia nghi thức xã giao" tự xưng, trước đây từng phục vụ Thái tử Charles và các con trai Harry và William.

Hôm thứ Bảy ông đăng bài tweet sau đây:

"Thưa quý vị, hãy nhớ rằng chúng ta luôn dùng dao, nĩa hoặc đũa để ăn cơm." Chú thích bên dưới một bức ảnh chụp một chiếc đĩa gần sạch tinh và có ai đó đang dùng dao để gạt những hạt cơm cuối cùng lên nĩa. "Chúng ta không ăn bằng bàn tay hoặc ngón tay của mình!"

Harrold đã sao lưu nhận xét của mình bằng một biểu tượng đại diện cho cảm xúc "sợ hãi".

Bài đăng đã được chia sẻ gần 900 lần và nhận được hơn 12 nghìn bình luận (tại thời điểm viết bài này).

Cư dân mạng lên tiếng chỉ trích và nhắc nhở rằng ở các nước Nam và Đông Nam Á có phong tục dùng tay bốc thức ăn. Một số người thậm chí đã chia sẻ video kể về truyền thống ăn bằng tay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала