Tại sao Tập Cận Bình muốn quân đội Trung Quốc dẫn đầu thế giới và sẵn sàng tấn công?

© AP Photo / Elizabeth Dalzielcuộc tập trận ở Trung Quốc
cuộc tập trận ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
Trong những năm tới, Lực lượng vũ trang Trung Quốc cần sẵn sàng cho mọi tình huống khủng hoảng để có thể bảo vệ tổ quốc vào thời điểm nguy kịch.

Đây là tuyên bố của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình hôm thứ Ba trong cuộc họp có sự tham dự của Tư lệnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và lãnh đạo Lực lượng Dân quân Vũ trang.

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2020
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh

PLA phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Ông Tập nói: “Tình hình an ninh hiện nay ở nước ta có phần không ổn định và bất định. Nước ta gần đây đang chịu tác động của các yếu tố gây mất ổn định khá nghiêm trọng. Tất cả các đơn vị quân đội phải cảnh giác cao độ để có thể ứng phó với mọi tình huống khó khăn vào đúng thời điểm, - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời ông. - Phải bảo vệ vững chắc chủ quyền nhà nước, an ninh và lợi ích phát triển của quê hương đất nước”.

Theo ông Tập Cận Bình, PLA có nghĩa vụ" hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội." Như nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nêu rõ, để duy trì khả năng phòng thủ cao, quân đội phải sử dụng các công nghệ tiên tiến, tích cực đưa ra các phương pháp cải tiến và những phát triển mới nhất.

Tuyên bố của Tập Cận Bình được đưa ra sau khi Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, tướng Wei Fenghe hôm thứ Bảy lên tiếng kêu gọi quân đội tăng cường cảnh giác, đồng thời tuyên bố rằng an ninh quốc gia của Trung Quốc "bước vào giai đoạn rủi ro cao".

"Chúng ta đang đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trong lĩnh vực quốc phòng... và chúng ta phải huấn luyện quân sự tốt và sẵn sàng chiến đấu và đánh bại kẻ thù hùng mạnh của chúng ta", - ông Wei nói với các đại biểu quân sự tại một cuộc họp bên lề các phiên họp lập pháp.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала