Tin tặc chặn trang web của chính phủ Philippines sau khi 9 nhà hoạt động bị giết chết

© Fotolia / Tomasz ZajdaHacker
Hacker - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đăng ký
Hôm thứ Tư, nhóm Cyber PH for Human Rights đã tấn công vào trang web của chính phủ Philippines. Hiện tại, trang web vẫn không hoạt động.

Thông điệp cho việc Duterte

Nhóm tin tặc cho biết họ đã chặn trang Gov.ph. “Để bảo vệ nhân quyền và công lý, chúng tôi tiến hành tấn công mạng vào trang web chính của chính phủ Philippine” - tin tặc tuyên bố.

Nhóm Cyber PH for Human Rights lên án chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte, buộc ông ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp ngày 7 tháng 3 khiến 9 người thiệt mạng. "Chúng tôi quy trách nhiệm cá nhân cho tất cả những ai gây ra cái chết này - Tổng thống Duterte, cũng như Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Hermogenes Esperon, Cảnh sát trưởng Quốc gia Debold Sinas và Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nam Luzon, Trung tướng Antonio Parlade" - Rappler trích dẫn tuyên bố những kẻ bẻ khóa trang web chính phủ Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2019
Philippines phát hiện ra vũ khí mới của Trung Quốc

Nhóm cho biết cuộc tấn công mạng là thông điệp gửi tới Tổng thống Duterte và chính phủ của ông ta nhằm "ngăn chặn việc giết hại thường dân không vũ trang." Nhóm Cyber PH for Human Rights cũng cảnh báo rằng họ dự định sẽ thực hiện "một loạt cuộc tấn công khác vào các trang web của chính phủ, có liên quan đến những tuyên bố dối trá trắng trợn về vụ giết hại thường dân không vũ trang và tình hình nhân quyền đang ngày càng tồi tệ trong nước".

Lệnh của Duterte

Theo Rappler, ngày 5/3, Tổng thống Philippines đã ra lệnh cho cảnh sát và quân đội tiêu diệt quân nổi dậy cộng sản trong các cuộc đụng độ vũ trang. Ngày 7 tháng 3, lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch ở khu vực Calabarson, 6 người bị bắt giữ và 9 người khác thiệt mạng. Được cho rằng họ là thành viên các nhóm hoạt động. Chính quyền cho biết chiến dịch này được thực hiện theo chỉ thị của ông Duterte, tiếp cận trên toàn quốc nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy cộng sản ở Philippines.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала