Châu Âu cảnh báo làn sóng coronavirus thứ ba

© AP Photo / Ronald ZakCác quán cà phê tại khu vực dành cho người đi bộ đóng cửa trong giai đoạn cách ly chống dịch ở Vienna, Áo.
Các quán cà phê tại khu vực dành cho người đi bộ đóng cửa trong giai đoạn cách ly chống dịch ở Vienna, Áo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Làn sóng coronavirus thứ ba có thể sớm xảy ra ở các nước châu Âu, nhưng trong trường hợp có đủ số lượng người được tiêm vắc xin thì đến mùa thu sẽ có thể chào tạm biệt các biện pháp cách ly chống dịch.

Điều này đã được Chủ tịch Viện Robert Koch, Giáo sư Lothar Wheeler công bố hôm thứ Tư tại cuộc họp báo của Hiệp hội phóng viên nước ngoài tại văn phòng Geneva của LHQ.

Làn sóng coronavirus mới đang chờ đợi châu Âu?

"Ở châu Âu, chúng ta phải cảnh giác (với làn sóng COVID-19 thứ ba). Tôi không muốn bình luận về các quốc gia khác, tất cả chúng ta đều có thể thấy những con số. Còn đối với Đức, ở nước chúng tôi đang bắt đầu làn sóng thứ ba. Chúng tôi có những tín hiệu rõ rệt. Và hoàn toàn rõ ràng là các biện pháp y tế công cộng vẫn có giá trị, kể cả giảm tiếp xúc và đeo khẩu trang", - giáo sư Lothar Wheeler nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng điều quan trọng là các quốc gia phải tuân thủ tối đa các biện pháp này, vì chúng đã giúp cứu sống hàng nghìn người. Trong trường hợp đó, không ai giảm nhẹ trách nhiệm đối với các công dân.

Người đàn ông lớn tuổi đeo khẩu trang khi nghỉ ngơi trong công viên ở Vienna. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Chủng biến thể coronavirus Nam Phi đang lây lan mạnh ở châu Âu

Ngoài ra, chuyên gia cũng lưu ý đến thực tế rằng tiêm chủng đã tỏ ra có tác dụng quan trọng, đặc biệt là đối với nhóm người lớn tuổi ở Đức, nơi mà số lượng các ca nặng đã giảm xuống.

Nhưng song song với điều đó, vẫn có nguy cơ tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát và quay lại các biện pháp cách ly. Ví dụ, nếu công ty dược phẩm không sản xuất đủ vắc xin, hoặc các nhà báo tạo ra hình ảnh về sự nguy hiểm của việc tiêm chủng.

"Nếu đột nhiên không thực hiện tiêm chủng, hoặc không đủ số lượng người được tiêm chủng vì bất kỳ lý do gì, thì tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đến mùa thu chúng ta lại phải sẽ quay trở lại với các biện pháp kiểm dịch ở Đức và các nước châu Âu khác", - ông Wheeler khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала