Mỹ bất ngờ trước vũ khí hạt nhân "bơm hơi" của Liên Xô

© Ảnh : George ShuklinHệ thống phóng tên lửa đạn đạo chiến lược đường sắt
Hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chiến lược đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
Theo The Drive, tên lửa đạn đạo của tổ hợp tên lửa đường sắt chiến đấu (BZHRK) RT-23 UTTH "Molodets" (mà NATO gọi là SS-24 Scalpel) có đầu đạn bơm hơi.

Vũ khí bất thường của Liên Xô

Lưu ý đến đoạn video đăng trên Twitter, The Drive ngạc nhiên trước tình huống này.

Tổ hợp tên lửa chiến đấu đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2017
Hồi sinh đoàn tàu báo thù: điều bất ngờ tử thần với Mỹ từ kho vũ khí Liên Xô

Drive ghi nhận rằng việc sử dụng hệ thống chắn khí động học có dạng hình học thay đổi được lý giải là do phải đặt tên lửa trong toa tàu hỏa tiêu chuẩn nên phải hạn chế kích thước của vũ khí.

Ấn phẩm nhắc nhở rằng vì lý do này mà phần đầu đạn bơm hơi của tên lửa đã được thay thế bằng phần đầu đạn gấp.

Tháng 9 năm 2020, tờ Military Industrial Courier đăng một bài báo nhan đề "Tàu hỏa cho Chicago" nói rằng một trong những phản ứng hiệu quả đối với sáng kiến ​​ thay thế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) LGM-30G Minuteman III của Mỹ bằng phương tiện mang đầu đạn hạt nhân hiện đại hơn, có thể là hệ thống tên lửa di động đường sắt dự phóng "Barguzin" của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала