Mỹ giải thích lý do từ chối sự giúp đỡ của Nga đối với các bang đang gặp thời tiết băng giá

© REUTERS / Adrees LatifВолонтеры раздают воду местным жителям в Галвестоне, штат Техас
Волонтеры раздают воду местным жителям в Галвестоне, штат Техас - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ các bang Texas, Oklahoma và Louisiana đang phải đốimặt với thời tiết băng giá, nhưng Hoa Kỳ từ chối vì không cần thêm nguồn lực. Ông Alexander Zakharov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Houston đã phát biểu về điều này.

Theo ông, trên tinh thần hỗ trợ nhân đạo, phái đoàn ngoại giao Nga đã trao đổi với chính quyền các bang đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất xem họ có kế hoạch đề nghị nước ngoài hỗ trợ hay không, lưu ý rằng nếu có đề nghị chính thức thì phía Nga sẵn sàng nghiên cứu ngay lập tức.

Tuy nhiên, các đối tác Mỹ cho biết họ không cần thêm nguồn lực, nhưng tỏ ý quan tâm nghiên cứu kinh nghiệm của Nga trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với điều kiện nhiệt độ thấp, Sputnik đưa tin.

Tuyết rơi ở San Antonio, bang Texas. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Lạnh giá bất thường ở Texas dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la

Giá lạnh bất thường ở Mỹ

Vào ngày 16 tháng 2 được biết ở Mỹ đã xảy ra bão tuyết bao phủ 25 tiểu bang ở miền Trung Tây, cũng như miền Nam Hoa Kỳ, khiến hơn 3 triệu người lâm vào cảnh mất điện.

Vào ngày 14 tháng 2, Tổng thống Biden theo đề nghị của Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang ở cấp liên bang.

Texas là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất: thời tiết xấu dẫn đến nhiều khó khăn như gián đoạn việc cấp điện và nước sinh hoạt, các nhà máy lọc dầu và nhiều cơ sở khác buộc phải tạm dừng hoạt động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала