Năm 2020 bị gọi là năm chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ

© AP Photo / Mary AltafferNhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritan"s Purse và nhân viên y tế bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York
Nhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritans Purse và nhân viên y tế  bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là năm 2020 vừa qua, tờ Politico đưa tin, trích dẫn nguồn dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ.

Theo số liệu được công bố, năm 2020 ở Hoa Kỳ có hơn 3 triệu người chết, trong đó COVID-19 làm tăng tỷ lệ tử vong ở nước này lên 15% và trở thành nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ ba sau bệnh tim và bệnh ung thư.

Theo CDC, tỷ lệ gia tăng số ca tử vong ở Mỹ vào năm 2020 là lớn nhất kể từ năm 1918, khi có hàng trăm nghìn người chết vì bệnh cúm vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

 Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2020
Bà Pelosi gọi coronavirus là “thảm họa lớn nhất” trong lịch sử Hoa Kỳ

Để so sánh có thể lấy số liệu về tỷ lệ tử vong năm 2019 giảm 1,2% so với năm 2018.

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm coronavirus được ghi nhận tại Hoa Kỳ đã vượt quá 29 triệu người, trong đó hơn 529 nghìn người đã tử vong.

Việc tiêm chủng được triển khai ở Mỹ từ tháng 12/2020. Hiện tại Hoa Kỳ đã cấp phép sử dụng ba loại vắc xin của công ty Pfizer và BioNTech, tập đoàn dược phẩm Moderna và công ty Janssen thuộc sở hữu của tập đoàn Johnson & Johnson.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала